2 đội bóng muốn mời ĐT Việt Nam đá giao hữu

Anh QuânCập nhật 18:08 ngày 21/06/2020

VTV.vn - Sau Iraq, đến lượt Kyrgyzstan gửi thư tới VFF bày tỏ mong muốn được thi đấu giao hữu với ĐT Việt Nam vào tháng 10 tới.

Theo lịch ban đầu, ĐT Việt Nam có trận giao hữu với ĐT Kyrgyzstan vào tháng 3 vừa qua. Đây là trận đấu nhằm chuẩn bị cho loạt trận vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy nhiên kế hoạch đã đổ bể do dịch Covid-19.

Mới đây, LĐBĐ Kyrgyzstan đã gửi thư tới LĐBĐ Việt Nam (VFF) để đề nghị tổ chức lại trận đấu này. Dự kiến trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 8/10, trong trường hợp dịch bệnh toàn cầu đã được kiểm soát.

2 đội bóng muốn mời ĐT Việt Nam đá giao hữu - Ảnh 1.

ĐT Kyrgyzstan muốn đá giao hữu với ĐT Việt Nam vào tháng 10

Trước đó, LĐBĐ Iraq cũng đã liên lạc với VFF để bày tỏ mong muốn tổ chức lại trận giao hữu giữa Việt Nam và Iraq (đáng nhẽ đã diễn ra vào ngày 26/3). Tuy nhiên, Tổng thư ký Lê Hoài Anh cho biết VFF chưa thể nhận lời ngay và chưa có câu trả lời chính thức do Chính phủ Việt Nam chưa mở rộng hoàn toàn cho các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài.

Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam là cực tốt nhưng Chính phủ Việt Nam vẫn yêu cầu người dân, các cơ quan ban ngành tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch. Do đó, VFF cũng cần thực hiện đúng các quy định này. Hiện tại, ai từ nước ngoài đến Việt Nam cũng phải tiến hành cách ly 14 ngày. Chưa thể biết đến tháng 10, quy định này còn hay hết hiệu lực. Do đó, VFF cần phải trao đổi lại thật kỹ với phía bạn.

Theo lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á mới được công bố, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Malaysia, Indonesia và UAE vào các ngày 13/10, 11/12 và 17/12. Hiện tại, thầy trò HLV Park Hang Seo đang dẫn đầu bảng với 11 điểm sau 5 trận đấu.

2 đội bóng muốn mời ĐT Việt Nam đá giao hữu - Ảnh 2.