AFF Cup dự định tổ chức vào tháng 10/2020

Tuấn Hiệp - Trần Quang (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:15 ngày 18/03/2020

VTV.vn - AFF Cup sẽ dự định khởi tranh vào tháng 10 năm nay và kết thúc vào tháng 12/2020 nhưng điều này đang vấp phải phản ứng mạnh của các liên đoàn thành viên.

Những kế hoạch năm nay của bóng đá Việt Nam đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19. Giờ đây, mọi thứ còn có thể trở nên phức tạp hơn nữa nếu LĐBĐ Đông Nam Á quyết định tổ chức AFF Cup vào tháng 10. Giải đấu này sẽ ảnh hưởng lớn tới vòng loại World Cup 2022 mà ĐT Việt Nam đang thi đấu tốt và đặt nhiều sự kỳ vọng.

Trong thông báo mới đây, LĐBĐ Đông Nam Á công bố tiếp tục hợp tác với nhà tài trợ Suzuki và tên gọi của giải bóng đá vô địch Đông Nam Á 2020 sẽ là AFF Suzuki Cup 2020.

AFF Cup dự định tổ chức vào tháng 10/2020 - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam đang là nhà đương kim vô địch của AFF Cup

Cùng với đó, AFF cho biết phía nhà tài trợ muốn giải đấu sẽ khởi tranh vào tháng 10 năm nay và kết thúc vào tháng 12. Điều này nếu được thông qua sẽ tác động lớn tới vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á khi các trận đấu trong tháng 3 và tháng 6 đã được dời sang giai đoạn cuối năm vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. HLV Park Hang Seo lúc đó sẽ phải cáng đáng cùng lúc 2 nhiệm vụ nặng nề, đó là giành quyền vào vòng loại thứ 3 của World Cup 2022 và bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á trong bối cảnh lịch thi đấu và di chuyển là hết sức phức tạp. Thông tin này được công bố dẫn đến việc Thái Lan thậm chí sẽ định để đội U23 thi đấu tại AFF Cup còn ĐTQG sẽ tham dự vòng loại World Cup 2022.

2 năm trước, AFF Cup được tổ chức từ ngày 8/11-15/12 với thể thức vòng bảng thi đấu 2 trận sân nhà, 2 trận sân khách, các trận vòng loại trực tiếp đá sân nhà sân khách lượt đi lượt về. Giải đấu đã có được hiệu ứng tích cực khi thu hút hơn 750,000 khán giả đến sân, nhưng cũng khiến các đội bóng rất vất vả trong việc di chuyển.

Thông báo của AFF đang vấp phải sự phản ứng khá mạnh của các LĐBĐ thành viên và nhiều khả năng vấn đề này sẽ cần phải được bàn thảo kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.