Bầu Đức đạt thỏa thuận đưa Tuấn Anh sang Nhật Bản

Cập nhật 03:50 ngày 29/10/2015

Sau Công Phượng, có thể Tuấn Anh sẽ là cầu thủ thứ 2 của HAGL sẽ sang Nhật Bản thi đấu.


 


Tuấn Anh có thể sẽ thi đấu tại J-League 2


Hôm qua (28/10), đại diện CLB HAGL khẳng định đội bóng phố núi sẽ có cầu thủ thứ 2 sang chơi bóng ở Nhật Bản trong mùa giải 2016. Tuy nhiên, bầu Đức quyết giữ bí mật cho tới khi hai bên cơ bản thỏa thuận được hợp đồng.

Tối cùng ngày, một lãnh đạo CLB HAGL tiết lộ, ông bầu phố núi và đội bóng Yokohama đã cơ bản thống nhất về các nội dung trong bản hợp đồng chuyển nhượng (theo diện cho mượn) Tuấn Anh sang Nhật.

CLB Yokohama hiện có 45 điểm, nhiều hơn Mito Hollyhock 4 điểm và đang đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng J.League 2. Ở mùa giải 2015, đội bóng muốn sở hữu Tuấn Anh đang sử dụng 33 cầu thủ gồm: 28 Nhật Bản, 3 Hàn Quốc, 1 Triều Tiên và 1 Slovenia.

'Tuấn Anh nhiều khả năng sẽ nối gót Công Phượng sang Nhật Bản, dưới hình thức cho mượn. Tuy nhiên, hợp đồng chưa chính thức ký kết. Bầu Đức là người tính xa nên vẫn chuẩn bị phương án 2. Tuấn Anh có thể đi Mỹ, dù xác suất rất thấp', một lãnh đạo HAGL chia sẻ.


 


Sau Công Phượng, Tuấn Anh sẽ là cầu thủ HAGL tiếp theo sang Nhật Bản


Theo ông chủ HAGL, không có Công Phượng, đội bóng phố núi vẫn còn Văn Toàn hoặc nhiều tiền đạo khác thay thế. Nhưng CLB sẽ gặp nhiều khó khăn ở V.League nếu thiếu Tuấn Anh.

'Ai nói gì thì nói, tôi luôn đánh giá Tuấn Anh cao hơn bất cứ cầu thủ HAGL nào', bầu Đức từng nhiều lần khẳng định ở mùa giải 2015.
Cách đây không lâu, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh của HAGL với 49 lá phiếu đã vượt qua Công Phượng (39), Huy Toàn (38) để đoạt giải Cầu thủ nam trẻ hay nhất năm 2014.

Năm 2012, Tuấn Anh từng được HLV Wenger giới thiệu sang thử việc tại gã khổng lồ của bóng đá Hy Lạp, Olympiacos. Đáng tiếc ở thời điểm đó, Tuấn Anh phải phẫu thuật chấn thương dây chằng chéo trước đầu gối nên chuyến đi không thể thực hiện.

(Theo Zing.vn)

Anh Quân
(Thethao.vtv.vn)