Becamex Bình Dương - CLB Thanh Hóa: Bản lĩnh chuyên gia đấu cúp (17h00 ngày 31/5)

Tuấn HiệpCập nhật 07:56 ngày 31/05/2020

VTV.vn - Becamex Bình Dương được kỳ vọng sẽ phát huy bản lĩnh chuyên gia đấu cúp trong cuộc tiếp đón CLB Thanh Hóa trên sân nhà.

Becamex Bình Dương là đội bóng giàu thành tích nhất tại đấu trường Cúp quốc gia với 3 danh hiệu vô địch (ngang bằng Sông Lam Nghệ An). Họ cũng là một trong ba đội về nhì nhiều nhất và cũng đã 3 lần có được tấm HCĐ. Cho dù thi đấu không quá thuyết phục tại giải VĐQG thì đội chủ sân Bình Dương vẫn luôn biết cách thể hiện tại đấu trường cúp, và đây cũng đang là một trong những yếu tố giúp họ được đánh giá cao hơn CLB Thanh Hóa trước cuộc so tài tới đây.

Thực tế là mấy năm gần đây khi đối đầu nhau tại V.League, CLB Thanh Hóa mới là đội có thành tích tốt hơn. 4 năm liên tiếp từ 2016-2019, CLB Thanh Hóa hay trước đó là FLC Thanh Hóa đã thắng 2, hòa 6 trước Becamex Bình Dương tại V.League. Nhưng một lần duy nhất gặp nhau tại đấu trường Cúp quốc gia (chung kết năm 2018), phần thắng lại thuộc về Becamex Bình Dương.

Becamex Bình Dương - CLB Thanh Hóa: Bản lĩnh chuyên gia đấu cúp (17h00 ngày 31/5) - Ảnh 1.

Becamex Bình Dương thường chơi rất tốt tại đấu trường cúp

Trong bối cảnh hiện tại, cả hai đội đã có rất nhiều thay đổi so với mùa giải năm ngoái nên có thể cuộc đối đầu sắp tới sẽ khó đoán hơn. Nhưng với lợi thế sân nhà cùng truyền thống tại đấu trường cúp, Becamex Bình Dương vẫn phần nào được đánh giá cao hơn.

CLB Thanh Hóa mùa này chưa thể hiện được quá nhiều điều dưới thời tân HLV Fabio Lopez. Gần nhất họ đã vượt qua CLB Phố Hiến nhưng cũng theo cách đầy vất vả. Lối chơi mà HLV Fabio Lopez xây dựng cũng chưa được định hình cụ thể. Những cái tên trẻ được trao cơ hội cũng chưa làm được gì nhiều và niềm hi vọng vẫn phải đặt vào những gương mặt dày dạn kinh nghiệm như Đình Tùng, Văn Thắng và tất nhiên là Hoàng Vũ Samson. Trận này khi các ngoại binh được quay trở lại, người ta sẽ chú ý nhiều đến Josip Balic hay tiền đạo tân binh Philippe Nsiah.

Becamex Bình Dương - CLB Thanh Hóa: Bản lĩnh chuyên gia đấu cúp (17h00 ngày 31/5) - Ảnh 2.

Đình Tùng (áo vàng) vẫn là một trong những niềm hi vọng hàng đầu của CLB Thanh Hóa

Về phía Becamex Bình Dương, đội hình của họ giờ đây thiên về những gương mặt trẻ. Lực lượng này sẽ gánh vác trách nhiệm nặng nề khi mà Anh Đức, Tấn Tài, Tấn Trường đã chia tay. Các ngoại binh của đội chủ sân Bình Dương cũng ít nhất 32 tuổi, nên sự kỳ vọng có lẽ sẽ là không quá nhiều. Ít nhất thì qua 2 trận đấu đầu tiên tại V.League, Becamex Bình Dương chơi không tệ và giờ thì họ đang rất háo hức để trở lại sau thời gian tập luyện tích cực.

Sân Bình Dương tuần này cũng sẽ đón khán giả trở lại. CĐV hai bên sẽ đến khá đông, nhất là CĐV Thanh Hóa phía nam và điều này được kỳ vọng sẽ tiếp sức cho cầu thủ hai bên tạo nên một trận đấu hấp dẫn.