Becamex Bình Dương - Hoàng Anh Gia Lai: Thách thức nơi đất Thủ (17h00 ngày 11/7)

Tuấn HiệpCập nhật 07:30 ngày 11/07/2020

VTV.vn - Hoàng Anh Gia Lai được dự báo sẽ có một trận đấu không hề dễ dàng khi làm khách trước Becamex Bình Dương.

Hoàng Anh Gia Lai mới tìm lại niềm vui chiến thắng sau trận đấu với tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đó là một chiến thắng đầy quý giá với thầy trò HLV Lee Tae Hoon sau chuỗi trận khó khăn. Càng đáng giá hơn khi đội chủ sân Pleiku đã phải rất chật vật mới có thể kiếm trọn 3 điểm trên sân nhà. Điểm sáng là Xuân Trường đã trở lại, giúp tuyến giữa của Hoàng Anh Gia Lai trở nên dày dạn hơn. Thế nên dù Kelly Kester chưa chắc thi đấu được ngay, HLV Lee Tae Hoon vẫn có thể tạm yên tâm với những cầu thủ nội ở giữa sân.

Becamex Bình Dương - Hoàng Anh Gia Lai: Thách thức nơi đất Thủ (17h00 ngày 11/7) - Ảnh 1.

Xuân Trường (áo trắng) đã trở lại đội hình xuất phát của Hoàng Anh Gia Lai

Những chuyến làm khách trước Becamex Bình Dương gần đây không mang lại niềm vui cho Hoàng Anh Gia Lai. Mùa trước họ thua trắng 0-3, trước đó nữa vào năm 2018 thì cũng chẳng khá hơn với thất bại 1-4. Tính ra đã 2 mùa gần nhất, Hoàng Anh Gia Lai chưa thể giành chiến thắng trước Becamex Bình Dương dù là sân khách hay sân nhà.

Năm nay, phong độ xa nhà của Tuấn Anh và các đồng đội cũng là không tốt với 4 trận toàn hòa và thua. Thế nên sẽ không dễ để Hoàng Anh Gia Lai có thể kiếm điểm rời sân Bình Dương dù họ vừa mới chặn đứng chuỗi trận thất vọng.

Đội chủ nhà lúc này đang có phong độ tốt. Họ vừa vượt qua nhà đương kim á quân CLB TP Hồ Chí Minh ngay trên sân khách. Những cái tên trên hàng công của Becamex Bình Dương như Tiến Linh, Gustavo hay Tô Văn Vũ đều đang ở trạng thái thể lực sung mãn và phong độ cao để tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai.

Becamex Bình Dương - Hoàng Anh Gia Lai: Thách thức nơi đất Thủ (17h00 ngày 11/7) - Ảnh 2.

Becamex Bình Dương vừa có chiến thắng ấn tượng trước CLB TP Hồ Chí Minh

Một chiến thắng sẽ giúp thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn củng cố hơn nữa vị trí trong top 3 để hướng đến giai đoạn cạnh tranh chức vô địch, trong khi đó với Hoàng Anh Gia Lai, họ cũng cần điểm để chắc chân trong top 8. Nhưng với việc phải làm khách cộng với phong độ sân khách không quá tốt, 1 điểm rời sân Bình Dương đã có thể coi là thành công với thầy trò HLV Lee Tae Hoon.