Bị kẹt xe, nữ tuyển thủ TP.HCM chạy bộ đến sân cho kịp giờ thi đấu

Cập nhật 03:17 ngày 07/11/2015

Cần phải tập trung trước giờ bóng lăn nhưng lại gặp kẹt xe đúng giờ tan tầm, các nữ cầu thủ của CLB TP.HCM phải chạy bộ đến sân Thống Nhất cho kịp giờ thi đấu.


Lượt trận thứ hai tại Giải bóng đá nữ quốc tế TP.HCM 2015, đội chủ nhà đã có chiến thắng giòn giã 5-0 trước CLB sinh viên FEU. Qua đó, thầy trò HLV Kim Chi tràn trề cơ hội vô địch giải đấu lần đầu tiên được tổ chức trên chính sân bóng mình vẫn thường tập luyện.


 

 
CLB TP.HCM giành chiến thắng xứng đáng trước CLB sinh viên FEU



Để có được trận thắng liên tiếp thứ hai quả thật không phải nói dễ là dễ. Suýt tí nữa, các nữ cầu thủ CLB TP.HCM đã không kịp đến sân tập trung đúng giờ vì kẹt xe. Khoảng 17:00 chiều 7/11, khu vực quanh sân Thống Nhất và các giao lộ như vòng xoay Dân Chủ, ngã sáu Lý Thái Tổ đều bị kẹt cứng bởi lưu lượng xe lưu thông khá lớn. Điều này vô tình ảnh hưởng đến lộ trình di chuyển của đội nữ TP.HCM.

Xuất phát từ sớm ở đại bản doanh trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (gần sân Hoa Lư), xe chở đội nữ TP.HCM khi đến khu vực giáp ranh với quận 10 đã không thể di chuyển tiếp. Do cần phải tập trung trước giờ bóng lăn một tiếng đồng hồ để chuẩn bị nên các cầu thủ đã linh động dùng phương án khác để di chuyển. Tốp các cầu thủ đá chính xuống xe băng qua các trục đường khác đón taxi, cầu thủ dự bị thì chịu khó chạy bộ đến sân, nhóm hậu cần sẽ ở lại xe.



 


HLV Kim Chi chia sẻ về những khó khăn và thuận lợi của đội


Nhờ thích nghi với phương thức giao thông của thành phố mà các cầu thủ đã đến sân kịp thời và có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu diễn ra với CLB FEU. HLV Đoàn Thị Kim Chi di chuyển bằng xe máy cá nhân nên đã đến sân Thống Nhất từ sớm. Khi hay tin các học tro bị kẹt xe, cô nói đùa rằng để cho họ chạy bộ đến sân coi như là khởi động trước trận đấu. Sau trận thắng, HLV Kim Chi cho biết:

“Xe của đội gặp kẹt xe nên các em phải xuống đi bộ chứ không phải chạy bộ gì đâu nghe có vẻ nghiêm trọng. Cũng may là xe cũng gần sân nên một số đi taxi, một số đi bộ đến sân.”

Tinh thần vượt khó của đội sắp được đền đáp nếu như họ thắng được ĐT nữ Myanmar trong lượt trận cuối cùng trên sân Thống Nhất. Trận “chung kết” này sẽ diễn ra vào lúc 18:30 ngày 8/11/2015, ngay sau đó là lễ trao giải và bế mạc. Trước đó, vào lúc 16:00 sẽ là cuộc gặp gỡ giữa ĐT Hong Kong (TQ) và CLB sinh viên FEU. Đội vô địch sẽ nhận 5.000 USD tiền thưởng, hạng nhì 3.000 USD, hạng ba 1.000 USD, cùng huy chương và kỷ niệm chương.


(Nguồn: Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam)

Anh Quân
(Thethao.vtv.vn)