BTC U18 Đông Nam Á 2019 đổi địa điểm thi đấu từ sân Bình Dương 2 sang sân Thống Nhất

PVCập nhật 17:17 ngày 09/08/2019

Các trận đấu trên sân Bình Dương 2 (theo lịch thi đấu ban đầu) sẽ chuyển sang Sân vận động Thống Nhất.

VTV.vn - Do chất lượng mặt sân Bình Dương 2 trong điều kiện thời tiết mùa mưa, Ban tổ chức U18 Đông Nam Á 2019 buộc phải đổi địa điểm thi đấu của ba trận đấu còn lại tại sân này.

Theo thông báo của VFF, trên tinh thần thống nhất của các đội bóng tham dự Giải và được sự tư vấn của BTC địa phương, Ban tổ chức Giải bóng đá vô địch U18 Đông Nam Á – Cúp Next Media 2019 đã quyết định thay đổi địa điểm thi đấu các trận đấu còn lại tại sân Bình Dương 2 của Giải.

Ba trận đấu còn lại của Bảng A gồm: Trận số 15 giữa Myanmar và Timor Leste (ngày 10/8/2019), Trận số 21 giữa Indonesia và Lào (ngày 12/8/2019) và Trận số 27 giữa Myanmar và Indonesia (ngày 14/8/2019).

Ba trận đấu trên sẽ được chuyển từ sân Bình Dương 2 (theo lịch thi đấu ban đầu) sang Sân vận động Thống Nhất.

Quyết định thay đổi địa điểm thi đấu được đưa ra trên tinh thần Fair Play và nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các đội bóng trẻ của khu vực Đông Nam Á.

Trước đó, nhiều CĐV một số đội bóng, đặc biệt là người hâm mộ Indonesia đã bày tỏ sự không hài lòng với chất lượng mặt sân cũng như vị trí hàng rào gần sân đấu của sân Bình Dương 2 sau trận đấu giữa U18 Indonesia và U18 Philippines, gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

BTC U18 Đông Nam Á 2019 đổi địa điểm thi đấu từ sân Bình Dương 2 sang sân Thống Nhất - Ảnh 1.

Người hâm mộ Indonesia không hài lòng khi U18 Indonesia phải thi đấu 3 trận trên sân Bình Dương 2

VFF cho biết, Ban quản lý sân Bình Dương đã làm việc không mệt mỏi nhằm đảm bảo điều kiện thi đấu tốt nhất tại Sân Bình Dương và sân Bình Dương 2 cho các đội bóng tham dự giải.

Tuy nhiên, sau khi cân nhắc chất lượng mặt sân Bình Dương 2 trong điều kiện thời tiết mùa mưa với mật độ thi đấu như hiện tại, Ban tổ chức địa phương buộc phải đổi địa điểm thi đấu của ba trận đấu còn lại tại sân này.

BTC địa phương ghi nhận những nỗ lực của Ban quản lý sân Bình Dương trong thời gian qua và hy vọng sẽ được tiếp tục phối hợp với Bình Dương trong tương lai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Đội trưởng Phạm Đức Hoà (ĐT Futsal Việt Nam): “Trung Quốc có sự tiến bộ nhanh chóng”

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đánh giá về đối thủ ở lượt trận thứ hai là ĐT futsal Trung Quốc, đội trưởng Phạm Đức Hoà cho rằng ĐT futsal Việt Nam cần hết sức thận trọng khi đối thủ đang có sự tiến bộ.