CĐV Đông Nam Á tự hào về U23 Việt Nam với ngôi Á quân châu Á

Tạ HiểnCập nhật 19:30 ngày 27/01/2018

Ảnh: VNN

VTV.vn - Dù để thua đầy tiếc nuối trong trận chung kết nhưng ngôi Á quân của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á đã là thành tích lịch sử của bóng đá Đông Nam Á.

Nhận bàn thua đúng ở những giây cuối cùng, hành trình của U23 Việt Nam đã khép lại sau 120 phút khắc nghiệt ở trận chung kết gặp U23 Uzbekistan với vị trí Á quân. Đây cũng là thành tích tốt nhất của một đội bóng Đông Nam Á tại đấu trường châu lục. Thầy trò HLV Park Hang Seo đã chiếm trọn con tim của của toàn thể người hâm mộ Việt Nam và cũng đã gây ấn tượng mạnh với các CĐV Đông Nam Á cũng như châu Á.

Trong thông báo chúc mừng chức vô địch của U23 Uzbekistan trên trang Fanpage của AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á), đã có rất nhiều bình luận động viên dành cho U23 Việt Nam chỉ sau ít phút.

CĐV Đông Nam Á tự hào về U23 Việt Nam với ngôi Á quân châu Á - Ảnh 1.

Với ảnh avatar là lá cờ Việt Nam, CĐV Azahar Jalil đến từ Malaysia bày tỏ sự ủng hộ: "Các cầu thủ Việt Nam đã làm Đông Nam Á cảm thấy tự hào. Các bạn là số 1. Tôi đã thay ảnh đại diện của mình đẻ bày tỏ sự ủng hộ với các bạn. Một màn trình diễn quá khó tin!!!".

Cũng với bức ảnh đại diện ấy, anh Nurul Bainun Murshidi chia sẻ: "Hôm nay tôi đã đổi ảnh đại diện để chứng tỏ tôi tự hào như thế nào với tinh thần của Việt Nam. Tôi không quan tâm tới những bình luận tiêu cực. Tôi vẫn rất tự hào về đội Việt Nam vì đã làm nên lịch sử cho Đông Nam Á. Xin gửi lời chúc mừng từ Malaysia".

Một CĐV Thái Lan có tài khoản คนน่ารััก คนน่าชัง thán phục thầy trò HLV Park Hang Seo: "Ôi trời, Việt Nam!!! Tinh thần chiến đấu của các bạn đã ăn vào máu. Tôi yêu các bạn. Tôi và rất nhiều cổ động viên Thái Lan đã ủng hộ cho các bạn".

Anh Sulideth Keophonexay đến từ Lào gửi lời động viên: "Đừng tiếc nuối nữa Việt Nam! Các bạn đã tiến rất sâu và thi đấu rất tốt. Các bạn đã là số 1 Đông Nam Á rồi. Chúc mừng Việt Nam!".

CĐV Đông Nam Á tự hào về U23 Việt Nam với ngôi Á quân châu Á - Ảnh 2.
CĐV Đông Nam Á tự hào về U23 Việt Nam với ngôi Á quân châu Á - Ảnh 3.

Hàng loạt bình luận chúc mừng kỳ tích của U23 Việt Nam. Thậm chí có CĐV còn đổi ảnh đại diện sang lá quốc kỳ Việt Nam

CĐV người Indonesia Abdul Ghofur còn kỳ vọng bóng đá Việt Nam sẽ có thể dự World Cup trong tương lai: "Xin chúc mừng Việt Nam vì trở thành Á quân giải châu Á. Tôi nghĩ rằng các bạn là đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á. Các bạn chỉ kém may mắn khi gặp các đội bóng ở AFF hay SEA Games. Hẹn gặp lại các bạn ở World Cup 2022".

Với siêu phẩm đá phạt vào cuối hiệp 1, tất nhiên Quang Hải là cái tên ấn tượng nhất bên phía U23 Việt Nam. Anh Arjun D'Zong Tamang chia sẻ: "Tôi xin dành lời khen cho Quang Hải hôm nay. Cậu ấy đã một lần nữa thể hiện đẳng cấp thế giới. Tôi sẽ không bao giờ quên cái tên ấy. Việt Nam, các bạn đã thi đấu quá xuất sắc!".

Nayan Kc đến từ Nepal cũng thán phục ngôi sao số 19 của U23 Việt Nam: "Đó là một bàn thắng tuyệt vời, còn đẹp hơn cả Cristiano Ronaldo hay Messi. Hãy cố gắng lên!".

Nhiều người hâm mộ bóng đá châu Á khác lại bức xúc với điều kiện tổ chức giải đấu. Anh Thni Jmo bày tỏ sự không hài lòng: "Một trận đấu vô nghĩa bởi đây không phải bóng đá nữa. Trận chung kết nên được hoãn lại. Điều kiện tổ chức quá tệ. Thật không công bằng với các cầu thủ và các CĐV".

Tài khoản Okhunjonov Bob Bobur đồng tình: "AFC đáng ra phải dừng trận đấu này. Tuyết như vậy cũng không khiến hai đội cống hiến cho khán giả một trận đấu hay".

Dù vẫn có chút tiếc nuối khi không thể giành ngôi vị cao nhất nhưng các CĐV Việt Nam nói chung và Đông Nam Á nói riêng đều vô cùng tự hào về thành tích và tinh thần chiến đấu của thầy trò HLV Park Hang Seo. Bóng đá Việt Nam giờ đây không chỉ được đông đảo người hâm mộ nước ngoài biết đến mà còn có chỗ đứng riêng trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á và châu Á.