CĐV Thanh Hóa chung tay vì đồng bào bão lụt

Quốc Hiếu (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:50 ngày 17/10/2017

VTV.vn - Với mong muốn chia sẻ với người dân quê nhà đang phải hứng chịu thiên tai, các CĐV và các cầu thủ của FLC Thanh Hoá đã có một hoạt động thiện nguyện hết sức ý nghĩa.

Màn so tài với câu lạc bộ Hà Nội tại vòng đấu thứ 21 đóng vai trò quan trọng trong cuộc đua tới chức vô địch của FLC Thanh Hoá ở mùa giải năm nay. Thế nhưng với các cổ động viên, trận đấu này còn mang một ý nghĩa lớn hơn, bởi đây là nơi mà người hâm mộ thể hiện sự cảm thông và chia sẻ với đồng bào quê hương đang trong cơn bão lũ. Người có điều kiện thì ủng hộ bằng tiền, hoặc không thì ủng hộ bằng những thùng mỳ. Vật chất tuy không lớn, thế nhưng đó cũng là sự chung tay, lá lành đùm lá rách trong hoàn cảnh khó khăn.

Ngay cả trong trận đấu, những hòm từ thiện cũng được truyền tay nhau để các cổ động viên có thể đóng góp thêm. Và điều đó đã tạo nên một hiệu ứng vô cùng tốt đẹp, lan toả trên khắp các khán đài.

Trên sân Thanh Hoá, đã có khoảng 11.000 cổ động viên tới sân để theo dõi các cầu thủ thân yêu, một con số kỷ lục ở mùa giải năm nay. Toàn bộ số tiền bán vé của trận đấu này đã được dành hết để ủng hộ đồng bào những vùng bị lũ lụt. Ngoài ra, toàn bộ ban huấn luyện và các cầu thủ FLC Thanh Hoá cũng thể hiện sự chung tay của mình bằng cách ủng hộ mỗi người một ngày lương.

FLC Thanh Hoá đã không thể giành chiến thắng trước câu lạc bộ Hà Nội, thế nhưng với lối chơi cống hiến và đầy quả cảm, thầy trò huấn luyện viên Petrovic cũng có được một món quà ý nghĩa và một bàn thắng đẹp trong mắt người hâm mộ.