Chủ tịch VPF Trần Anh Tú: "Giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2024-2025 sẽ là một mùa giải đặc biệt"

Trường Hải | VTV TimesCập nhật 06:04 ngày 12/09/2024

VTV.vn - Lãnh đạo VPF khẳng định V-League 2024-2025 sẽ là mùa giải có hình ảnh và chất lượng chuyên môn cao. Một số quốc gia Đông Nam Á học hỏi mô hình áp dụng VAR tại Việt Nam.

Nâng cao hình ảnh, chất lượng của giải vô địch quốc gia V-League

V-League 2024-2025 sẽ có những điểm gì mới trong nỗ lực của VPF nhằm nâng cao chất lượng và hình ảnh giải đấu trong mùa giải mới, thưa ông?

* Về mặt hình ảnh giải đấu thì điển hình mùa giải 2023 – 2024 vừa rồi, V-League đã có chiếc Cup vô địch mới, với hình thức rất đẹp và được đông đảo người hâm mộ hoan nghênh. Đó cũng là nỗ lực để nâng giá trị hình ảnh của giải đấu. Chúng ta có 3 chiếc Cup rất đẹp cho 3 giải vô địch cấp độ khác nhau. Những chiếc Cup được đặt làm trực tiếp từ Anh để dành riêng cho các giải vô địch bóng đá tại Việt Nam.

Mỗi mùa giải chúng ta nỗ lực có một cái mới. Kết hợp với việc nâng cao chất lượng trọng tài VAR, tôi tin rằng V-League 2024-2025 sẽ là một mùa giải đặc biệt với hình ảnh và chất lượng tốt hơn các mùa giải trước.

Giải vô địch quốc gia V-League 2023-2024 đã kết thúc thành công với nhiều dấu ấn. Tuy nhiên cũng có một số tồn tại mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam mong muốn có sự cải thiện, ví dụ như nhu cầu phủ sóng VAR tại tất cả các trận đấu V-League. Xin ông chia sẻ thêm về vấn đề này?

* Với mùa giải 2023-2024, V-League đã áp dụng VAR cho các cuộc trận đấu ở khu vực miền Bắc do chưa đủ nguồn lực để phủ sóng hết tất cả các trận đấu. Mùa giải trước V-League mới có 2 xe VAR. Để phủ sóng tất cả các trận đấu thì ngoài yêu cầu về mặt tài chính để tăng số lượng xe VAR thì công tác đào tạo nhân sự phải tuân theo đúng quy trình của FIFA và phải được FIFA thông qua.

Sau khi FIFA kiểm tra đầy đủ về mặt trang thiết bị và nhân lực, và xác nhận kết quả đáp ứng đúng yêu cầu, họ mới cấp chứng nhận và cho phép áp dụng công nghệ VAR. Mùa giải 2023-2024, chúng ta mới đáp ứng đủ về thiết bị và nhân lực cho 2 xe VAR. Ở mùa giải mới năm nay, chúng ta đang tích cực để áp dụng thêm xe VAR. Trước khi mùa giải bắt đầu thì có thêm 2 xe VAR nữa và vừa rồi chúng ta cũng đã đào tạo thêm trọng tài VAR khóa thứ 3.

Chủ tịch VPF Trần Anh Tú: Giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2024-2025 sẽ là một mùa giải đặc biệt - Ảnh 1.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức khóa huấn luyện trọng tài VAR lần thứ 3 nhằm đáp ứng quy chuẩn cao của FIFA về nhân sự vận hành VAR. (Ảnh: VFF)

Với xe VAR thứ 3 và thứ 4 và với đội ngũ nhân sự hiện nay hiện nay thì để đảm bảo phủ sóng VAR cho tất cả các trận đấu, cho tất cả các vòng đấu cũng rất khó khăn chứ không hề dễ dàng. Địa hình Việt Nam trải dài theo chiều dọc nên việc phân bổ 4 xe VAR cho các khu vực như thế nào cho hợp lý cũng là bài toán khó.

Về vấn đề nhân lực cho VAR, đặc biệt là đào tạo trọng tài VAR, chúng ta đã tổ chức 3 khóa rồi nhưng mà để chất lượng trọng tài VAR được FIFA công nhận thì số lượng cũng chưa có nhiều. Sắp tới chúng tôi mong muốn sẽ áp dụng VAR tối đa cho các vòng đấu. Tuy nhiên, với tình hình thực tế thì có thể một số trận đấu sẽ không có VAR.

Thực tế thì Việt Nam áp dụng công nghệ VAR rất là nhanh so với nhiều nước trong khu vực. Hiện nay chỉ có Thái Lan là phủ sóng VAR đầy đủ, sau đó tới Việt Nam. Để phủ sóng VAR tại tất cả các trận đấu, Thái Lan đã phải đầu tư khoản tài chính rất lớn. Bóng đá Việt Nam đang nỗ lực phủ sóng VAR theo quy trình phù hợp với khả năng tài chính của bóng đá Việt Nam. Indonesia, Myanmar cũng vẫn đang trong quá trình học hỏi, nghiên cứu phủ sóng VAR. Malaysia thậm chí đang học tập mô hình áp dụng VAR hiệu quả của Việt Nam.

Chủ tịch VPF Trần Anh Tú: Giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2024-2025 sẽ là một mùa giải đặc biệt - Ảnh 2.

Vậy còn cơ hội cho các cầu thủ Việt kiều và cơ hội thi đấu của các cầu thủ trẻ tại V-League 2024-2025 ra sao, thưa ông?

* Với trường hợp các cầu thủ Việt kiều thì Ban chấp hành Liên đoàn đã thông qua quy chế cho phép một câu lạc bộ được đăng ký 2 suất cầu thủ Việt kiều. Chính sách mới này vừa tạo điều kiện cho các cầu thủ Việt kiều vừa hỗ trợ tăng cường sức mạnh cho các câu lạc bộ tại V-League.

Về vấn đề tạo cơ hội của các cầu thủ trẻ chơi tại V-League thì đây cũng là vấn đề không hề đơn giản. Quan trọng nhất vẫn là chất lượng của các cầu thủ trẻ đó. Nếu như các cầu thủ trẻ có chất lượng chuyên môn tốt thì việc được tung ra sân rất là hiển nhiên. Như chúng ta thấy ở CLB Hanoi FC hay CLB HAGL, CLB Sông Lam Nghệ An, Thể Công – Viettel, đều là những câu lạc bộ mà có hệ thống đào tạo tuyến trẻ tốt. Khi mà các câu lạc bộ có lực lượng trẻ tốt như vậy thì họ vẫn chủ động sử dụng tùy từng thời điểm thích hợp. Cũng có nhiều ý kiến trao đổi, bàn bạc về phương án đưa ra quy chế bắt buộc các câu lạc bộ phải sử dụng tối thiểu 2,3 cầu thủ trẻ trong một trận đấu, tuy nhiên trong thực tế việc áp dụng cũng khó khả thi và có thể phát sinh những trường hợp các câu lạc bộ có những hình thức đối phó với quy định đó. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chúng tôi quyết định không đưa quy chế đó vào trong điều lệ.

Chủ tịch VPF Trần Anh Tú: Giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2024-2025 sẽ là một mùa giải đặc biệt - Ảnh 3.

Việc cho phép mỗi đội được phép đăng ký 2 cầu thủ Việt kiều được kỳ vọng sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh cho các câu lạc bộ V-League. (Ảnh: CAHNFC)

Hỗ trợ các câu lạc bộ Việt Nam có thành tích tốt nhất trên đấu trường quốc tế

Mùa giải năm nay, Việt Nam sẽ có 3 câu lạc bộ đại diện tham dự giải đấu ở cấp độ châu lục. Đây vừa là niềm vinh dự, vừa là thử thách với các câu lạc bộ khi vừa thi đấu giải quốc nội và giải quốc tế. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có những hỗ trợ cụ thể gì để giúp các câu lạc bộ Việt Nam chuẩn bị và phấn đấu có thành tích tốt nhất khi tham dự các giải thi đấu quốc tế trong thời gian tới?

* Vừa rồi thì Ban Chấp Hành Liên đoàn đã họp rất nhiều buổi về vấn đề hỗ trợ cho các câu lạc bộ và cuối cùng đã ra nghị quyết cho phép mỗi câu lạc bộ được đăng ký 5 cầu thủ ngoại. Việc đăng ký 5 cầu thủ ngoại này có thể giúp câu lạc bộ có lực lượng tốt cho giải thi đấu cấp câu lạc bộ của AFC.

Đối với các câu lạc bộ có đủ khả năng về tài chính thì họ có thể đăng ký 5 cầu thủ ngoại đá giải của AFC, theo luật lệ của AFC. Trước đây chúng ta chỉ cho phép đăng ký 4 cầu thủ ngoại, hiện đã tăng thành 5, riêng điều này đã hỗ trợ rất nhiều cho các CLB của Việt Nam.

Về mặt chuyên môn, tổ chức thi đấu thì Liên đoàn Việt Nam cũng hỗ trợ các CLB trong công tác tổ chức thi đấu thông qua các buổi họp, trao đổi. Đây được đánh giá là những nỗ lực đặc biệt quan trọng. Các câu lạc bộ Việt Nam còn khá lạ lẫm với các hệ thống thi đấu quốc tế mới nên VFF cũng mời tổ công tác của các câu lạc liên quan lên cùng họp bàn, làm việc để có hướng dẫn, tổ chức triển khai phù hợp. Đối với các câu lạc bộ có thành tích tốt, Liên đoàn cũng đã và đang nỗ lực hỗ trợ rất nhiều để làm sao các câu lạc bộ có được thành tích tốt nhất tại các giải thi đấu trong nước và quốc tế.

Chủ tịch VPF Trần Anh Tú: Giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2024-2025 sẽ là một mùa giải đặc biệt - Ảnh 4.

Tổng thư ký LĐBĐVN Dương Nghiệp Khôi chủ trì cuộc họp triển khai công tác hỗ trợ CLB Thép Xanh Nam Định tham dự AFC Champions League Two 2024/25. Cuộc họp có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Nam Định, Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh Nam Định và CLB Thép Xanh Nam Định; đại diện các phòng chức năng LĐBĐVN. (Ảnh: VFF)

Xin cám ơn ông đã có buổi chia sẻ với Thời báo VTV. Chúc mùa giải V-League 2024-2025 thành công tốt đẹp và để lại nhiều dấu ấn trong lòng người hâm mộ bóng đá cả nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!