CLB Hà Nội chia tay cúp Quốc gia 2018 với hạng 3 chung cuộc

Anh Quân (Ban Thể Thao)Cập nhật 19:33 ngày 11/10/2018

VTV.vn - Không ghi được bàn thắng nào trên sân của B.Bình Dương trong trận bán kết lượt về, CLB Hà Nội phải nói lời tạm biệt với chiếc cúp Quốc gia 2018.

HIHGLIGHTS Becamex Bình Dương 0-0 CLB Hà Nội (Bán kết lượt về cúp Quốc gia 2018)

Hòa đáng tiếc 3-3 trên sân Hàng Đẫy, CLB Hà Nội buộc phải giành chiến thắng hoặc một trận hòa từ 3 bàn trở lên trước chủ nhà Becamex Bình Dương ở trận lượt về mới có cơ hội vào trận chung kết cúp quốc gia.

2 đội nhập cuộc rất quyết tâm. Những phút đầu, trọng tài liên tục phải thổi còi do những pha phạm lỗi của cả 2 bên. Đội chủ nhà Becamex Bình Dương chủ động chơi phòng ngự chắc chắn nhưng lại là đội sở hữu cơ hội ngon ăn vào cuối hiệp một với pha dứt điểm của Thanh Thảo.

CLB Hà Nội chia tay cúp Quốc gia 2018 với hạng 3 chung cuộc - Ảnh 2.

CLB Hà Nội đã không thể có được bàn thắng nào trên sân Bình Dương

Đầu hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục có cơ hội mở tỉ số nhưng những pha dứt điểm của Tiến Linh và Tấn Tài đều không thắng được thủ thành Văn Công của CLB Hà Nội.

Những phút cuối trận chứng kiến nỗ lực của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Hoàng Vũ Samson có 2 cú dứt điểm hiểm hóc trong vùng cấm nhưng đều không thắng được phản xạ của thủ môn Tấn Trường.

Không thể giành chiến thắng, nhà đương kim vô địch V.League CLB Hà Nội chia tay cúp quốc gia ở vòng bán kết do luật bàn thắng trên sân khách. Trong khi đó, đối thủ của CLB Bình Dương ở trận chung kết sẽ là CLB Thanh Hóa.

Đội hình ra sân của 2 đội:

+ Becamex Bình Dương: 1 Bùi Tấn Trường (GK), 3 Nguyễn Thanh Thảo, 4 Hồ Tấn Tài, 8 Nguyễn Anh Tài, 11 Nguyễn Anh Đức, 14 Lê Tấn Tài (C), 20 Nguyễn Trung Tín, 22 Nguyễn Tiến Linh, 27 Hồ Sỹ Giáp, 29 Đinh Hoàng Max, 88 Rabo Ali

+ CLB Hà Nội: 5 Đoàn Văn Hậu, 8 Moses Oloya, 10 Nguyễn Văn Quyết (C), 11 Phạm Thành Lương, 13 Trần Văn Kiên, 19 Nguyễn Quang Hải, 21 Trần Đình Trọng, 28 Đỗ Duy Mạnh, 29 Ngân Văn Đại, 30 Nguyễn Văn Công (GK), 90 Oseni Ganiyu Bolaji