CLB Hà Nội - CLB TP Hồ Chí Minh: Phân định ngôi đầu

Tuấn Hiệp (Ban Thể Thao)Cập nhật 10:15 ngày 27/04/2019

VTV.vn - Cuộc so tài giữa CLB Hà Nội và CLB TP Hồ Chí Minh trên sân Hàng Đẫy tối nay có thể xem như trận chung kết của giai đoạn đầu mùa giải 2019.

Tại giải VĐQG Wake-up 2019 lúc này, có lẽ CLB Hà Nội - CLB TP Hồ Chí Minh là cuộc so tài đáng được chờ đợi hơn cả bởi đây đang là 2 đội bóng có phong độ cao nhất. Sự ổn định của nhà ĐKVĐ Hà Nội thì không quá bất ngờ bởi họ vẫn được coi là đội bóng có thực lực ổn nhất V.League hiện nay, còn việc thầy trò HLV Chung Hae-Seong đứng đầu trên BXH lúc này thực sự là một bất ngờ thú vị.

Thi đấu 6 trận, CLB TP Hồ Chí Minh thắng tới 5 và chỉ hòa trận duy nhất trước đội bóng láng giềng Sài Gòn. Lối chơi chắc chắn, thực dụng và đầy hiệu quả đang biến CLB TP Hồ Chí Minh trở thành đối thủ đáng gờm với bất cứ đội bóng nào tại V.League. Cuộc so tài với CLB Hà Nội hôm nay sẽ là bài kiểm tra "nặng" nhất để kiểm chứng năng lực thực sự của đội bóng phía Nam.

CLB Hà Nội - CLB TP Hồ Chí Minh: Phân định ngôi đầu - Ảnh 1.

CLB TP Hồ Chí Minh đang là hiện tượng thú vị ở mùa giải 2019

Hơi đáng tiếc một chút khi trong trận đấu quan trọng nhất kể từ đầu mùa, CLB TP Hồ Chí Minh lại thiếu một loạt trụ cột quan trọng như Hoàng Thịnh, Matias hay Phi Sơn vì chấn thương. Điều này sẽ ảnh hưởng đến những tính toán của HLV Chung Hae-Seong và đây lại là lúc mà nhà cầm quân người Hàn Quốc phải chứng tỏ được sự ứng biến linh hoạt của mình. Dù sao thì ít nhất trong tay ông vẫn còn những ngoại binh đang chơi tốt như Ewonde Epassi, Joel Vinicius, cầu thủ nhập tịch Huỳnh Kesley Alves và nhất là bộ đôi cựu cầu thủ của CLB Hà Nội Sầm Ngọc Đức - Phạm Văn Thành. Sự hiểu biết của bộ đôi này với đội bóng cũ, với những đồng đội cũ sẽ giúp ích rất nhiều cho HLV Chung Hae-Seong trong việc tính toán lối chơi hợp lý.

Những ngày qua, ngoài quá trình chuẩn bị của hai đội thì việc sân Hàng Đẫy bị treo cũng rất được quan tâm. Cuối cùng thì đơn kháng án của CLB Hà Nội đã được chấp thuận và điều đó sẽ tạo điều kiện để NHM có thể đến sân chứng kiến cuộc đối đầu đáng chờ đợi nhất kể từ đầu mùa.

Rõ ràng với tâm thể của đội bóng xếp trên, nhưng yếu hơn về lực lượng, nên rất có thể CLB TP Hồ Chí Minh sẽ chọn cách tiếp cận an toàn. Ngược lại CLB Hà Nội có lợi thế sân nhà, phong độ tốt và ở trạng thái quyết chứng tỏ tư cách ĐKVĐ trước hiện tượng của giải sẽ nhập cuộc với quyết tâm cao.

CLB Hà Nội - CLB TP Hồ Chí Minh: Phân định ngôi đầu - Ảnh 2.

CLB Hà Nội sẽ có lợi thế sân nhà và lịch sử đối đầu vượt trội trước CLB TP Hồ Chí Minh

Trong 6 lần đối đầu với CLB Hà Nội kể từ ngày lên chơi tại V.League, CLB TP Hồ Chí Minh thắng 1 và thua tới 5. 3 lần làm khách đến Hà Nội, đội bóng phía Nam đều thất bại và phải nhận đến tổng cộng 15 bàn thua. Lịch sử đối đầu rõ ràng đang hoàn toàn nghiêng về đội chủ sân Hàng Đẫy.

CLB Hà Nội và CLB TP Hồ Chí Minh hiện là 2 đội bóng còn lại vẫn bất bại ở mùa giải năm nay, thế nhưng có thể mọi thứ sẽ thay đổi sau 90 phút trên sân Hàng Đẫy, và đội bóng nào có được kết quả tích cực cũng đồng nghĩa với việc khẳng định vị thế dẫn đầu trên BXH.

CLB Hà Nội - CLB TP Hồ Chí Minh: Phân định ngôi đầu - Ảnh 3.
CLB Hà Nội - CLB TP Hồ Chí Minh: Phân định ngôi đầu - Ảnh 4.