CLB Hà Nội - CLB TP Hồ Chí Minh: Quyết đấu vì tấm vé chung kết (19h00 ngày 27/10)

Tuấn Hiệp (Ban Thể Thao)Cập nhật 12:55 ngày 27/10/2019

VTV.vn - CLB Hà Nội và CLB TP Hồ Chí Minh đang đặt quyết tâm rất cao cho trận bán kết Cúp quốc gia diễn ra vào tối ngày hôm nay.

Trận bán kết Cúp quốc gia trên sân Hàng Đẫy giữa CLB Hà Nội và CLB TP Hồ Chí Minh được coi như là chung kết sớm của giải, bởi đây chính là nhà vô địch và á quân của V.League 2019. Vòng bán kết diễn ra ở thời điểm V.League đã khép lại, không đội bóng nào còn vướng bận nên chắc chắn tất cả sẽ ra sân với tinh thần quyết tâm cao nhất.

Về phía đội chủ nhà CLB Hà Nội, trận này họ đón chào sự trở lại của đội trưởng Văn Quyết sau án treo giò. Văn Quyết trở lại đúng lúc sẽ bổ sung đáng kể sức mạnh hàng công cho đội chủ sân Hàng Đẫy sau 2 trận liên tiếp bị Quảng Nam cầm hòa và thất bại trước Than Quảng Ninh. Tất nhiên ai cũng hiểu 2 trận đấu vừa qua chỉ mang tính chất thủ tục và không ảnh hưởng quá nhiều đến tâm lý của các cầu thủ. Bản thân những trụ cột của CLB Hà Nội cũng không thi đấu nhiều 2 trận vừa qua mà nhường lại cơ hội cho những tài năng trẻ trong đội hình. Nhưng trận này trước đối thủ lớn CLB TP Hồ Chí Minh, những Quang Hải, Omar hay Hùng Dũng chắc chắn sẽ xuất trận ngay từ đầu.

CLB Hà Nội - CLB TP Hồ Chí Minh: Quyết đấu vì tấm vé chung kết (19h00 ngày 27/10) - Ảnh 1.

Văn Quyết trở lại sẽ bổ sung đáng kể sức mạnh cho CLB Hà Nội

Đã 2 năm liên tiếp vừa qua CLB Hà Nội không thể góp mặt tại chung kết Cúp quốc gia. Đây cũng là danh hiệu quốc nội còn thiếu duy nhất trong bộ sưu tập những chiếc cúp của đội bóng thủ đô. Khát khao của họ vì thế là rất lớn và chắc chắn là họ sẽ làm mọi cách để có thể góp mặt trở lại trong trận chung kết.

CLB TP Hồ Chí Minh thì chưa vào chung kết Cúp quốc gia. Họ mới lên V.League từ năm 2017 đến nay và đáng chú ý trong 6 lần chạm trán CLB Hà Nội thì hòa 1 và thua tới 5. Lịch sử đối đầu, chất lượng đội hình đều không thể sánh với CLB Hà Nội. Thêm nữa vừa qua, thầy trò HLV Chung Hae Seong cũng không thể cản bước CLB Hà Nội tới danh hiệu vô địch V.League lần thứ 5 trong lịch sử. Nhưng đua đường dài khác với đấu trường cúp. Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng là người khẳng định rất rõ điều này khi trả lời phỏng vấn trước trận bởi bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong một trận đấu loại trực tiếp.

CLB Hà Nội - CLB TP Hồ Chí Minh: Quyết đấu vì tấm vé chung kết (19h00 ngày 27/10) - Ảnh 2.

Cuộc so tài giữa CLB Hà Nội và CLB TP Hồ Chí Minh sẽ diễn ra không khoan nhượng

CLB TP Hồ Chí Minh có thể thất bại trước CLB Hà Nội ở V.League, nhưng họ hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ tại Cúp quốc gia. Điểm mạnh của thầy trò HLV Chung Hae Seong lúc này là tâm lý vô cùng thoải mái. Họ giành ngôi á quân V.League vượt quá sự kỳ vọng hồi đầu mùa. Các trụ cột vừa qua cũng được dưỡng sức ở hai vòng đấu cuối cùng tại V.League. Nhiều ngôi sao như Hoàng Thiên, Phi Sơn trở lại và thể hiện phong độ ấn tượng. Các ngoại binh cũng gần như nghỉ hoàn toàn những trận đấu gần đây để dồn sức cho vòng bán kết Cúp quốc gia. Rõ ràng là lúc này CLB TP Hồ Chí Minh hoàn toàn sẵn sàng để tạo nên bất ngờ.

Ở lượt đi mùa giải năm nay, CLB TP Hồ Chí Minh đã chơi phòng ngự rất kiên cường và chỉ để thua tối thiểu trên sân Hàng Đẫy. Lượt về trên sân Thống Nhất họ cầm hòa CLB Hà Nội sau một trận đấu đầy cảm xúc. Đó đang là điểm tựa tinh thần không nhỏ để CLB TP Hồ Chí Minh hướng tới. Còn với các cầu thủ Hà Nội, nhiệm vụ của họ trận này đơn giản là phải chiến thắng để tiếp bước trong cuộc hành trình hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu quốc nội.


CLB Hà Nội - CLB TP Hồ Chí Minh: Quyết đấu vì tấm vé chung kết (19h00 ngày 27/10) - Ảnh 3.


.