CLB Hà Nội - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Ngày trở về! (19h00 hôm nay, 30/6)

Tuấn Hiệp (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:59 ngày 30/06/2019

VTV.vn - Lần đầu tiên kể từ khi được chuyển giao cho tỉnh Hà Tĩnh, các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (trước đây là Hà Nội B) sẽ có dịp trở lại sân Hàng Đẫy đối đầu với CLB Hà Nội.

Trận đấu giữa CLB Hà Nội và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 1/8 Cúp quốc gia Bamboo Airways là một cuộc so tài hết sức đặc biệt. Đặc biệt là bởi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được hình thành nửa năm qua xuất phát từ chính Hà Nội B, đội bóng trẻ của CLB Hà Nội đào tạo. Dù đã chuyển vào Hà Tĩnh được nửa mùa giải nhưng lực lượng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gần như không thay đổi nhiều so với Hà Nội B năm ngoái. Ngay cả 5 cầu thủ mà HLV Phạm Minh Đức đưa về hồi đầu mùa thì phần lớn trong số họ cũng từng ăn tập tại lò Hà Nội trước đây, trừ trung vệ Hữu Quý của Nam Định.

Nói như vậy để thấy đây gần như là một trận đối đầu mang tính chất nội bộ giữa những người anh em từng ăn tập với nhau, giữa những người đồng nghiệp từng làm việc tại cùng một đội bóng. Và cũng thật đặc biệt khi từ ngày Hà Nội B được thành lập cho đến ngày hôm nay, thì đây là lần đầu tiên hai đội bóng có dịp so tài tại một giải đấu chính thức.

CLB Hà Nội - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Ngày trở về! (19h00 hôm nay, 30/6) - Ảnh 1.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang chơi rất hay tại giải hạng Nhất quốc gia 2019

Về mặt thực lực, thật khó để so sánh giữa một bên là đội hình một, bên còn lại là đội hình trẻ. Nhưng như người ta vẫn nói trong bóng đá bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra, và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hoàn toàn có sự tự tin của riêng mình sau quãng thời gian được va vấp tại đấu trường hạng Nhất quốc gia.

Hơn một năm qua, đội bóng của HLV Phạm Minh Đức đã đưa NHM đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác khi trình diễn một lối chơi máu lửa, cống hiến. Mùa 2018, họ về nhì trên BXH và đã cùng Dược Nam Hà Nam Định tạo nên trận playoff đầy cảm xúc. Năm nay, kinh nghiệm sau một mùa giải thi đấu tại hạng Nhất được bồi đắp thêm giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục thăng hoa để dẫn đầu sau lượt đi và hoàn toàn tự tin hướng tới mục tiêu vô địch. Quan trọng hơn hết, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ mang tới trận đấu này tinh thần của quyết tâm của những người trẻ, khát khao chứng tỏ mình trước những đàn anh. Nói như HLV Phạm Minh Đức là một chút "cay cú nghề nghiệp" để khẳng định bản thân trước đội bóng cũ. Quyết tâm, chính bởi thế sẽ là nguồn sức mạnh tinh thần không thể xem thường của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

CLB Hà Nội - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Ngày trở về! (19h00 hôm nay, 30/6) - Ảnh 2.

Dù vậy CLB Hà Nội vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều

Về phía CLB Hà Nội, thất bại đáng tiếc tại Cúp quốc gia năm ngoái có lẽ chỉ làm họ thêm khát khao vinh quang tại đấu trường này. Chính bởi thế mà dù mới trải qua trận bán kết lượt về khu vực Đông Nam Á tại AFC Cup thì đội chủ nhà vẫn sẽ nhập cuộc với tinh thần quyết tâm cao nhất. 

Dù HLV Chu Đình Nghiêm có thể xoay tua một vài vị trí để đảm bảo thể lực thì CLB Hà Nội vẫn được đánh giá cao hơn nhiều so với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và mục tiêu mà đội chủ sân Hàng Đẫy hướng tới không gì khác là một chiến thắng. Có lẽ HLV Chu Đình Nghiêm sẽ hướng các học trò tới việc hoàn tất trận đấu này trong 90 phút chính thức bởi rủi ro trên chấm luân lưu là không nhỏ, nhất là khi bài học của Than Quảng Ninh, Sông Lam Nghệ An hay Viettel vẫn còn nhãn tiền. Hơn thế nữa điều đó cũng sẽ giúp cho đội bóng của ông tiết kiệm sức lực trước khi V.League quay trở lại bắt đầu từ cuối tuần sau.