CLB Hà Nội và CLB TP. Hồ Chí Minh sẽ làm nên chuyện tại ASEAN Club Championship 2020?

H.TCập nhật 11:45 ngày 26/12/2019

CLB Hà Nội và CLB TP. Hồ Chí Minh sẽ làm nên chuyện tại ASEAN Club Championship 2020?

VTV.vn - Với đội hình chất lượng, CLB Hà Nội và CLB TP. Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ tiến sâu tại giải đấu chính thức đầu tiên của Đông Nam Á cấp CLB.

Theo thông báo chính thức, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) sẽ tổ chức ASEAN Club Championship 2020 từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 11. Đây sẽ là giải đấu đầu tiên dành cho các CLB Đông Nam Á với sự góp mặt của 12 đội bóng đạt chuẩn tiêu chí của AFC.

Dựa trên cách chia suất tham dự, 4 quốc gia là Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam sẽ có 2 CLB vào thẳng vòng bảng. Myanmar và Singapore mỗi nước nhận 1 vé chính thức. Trong khi đó, Brunei, Philippines, Lào, Campuchia và Timor Leste sẽ cạnh tranh 2 tấm vé còn lại thông qua vòng play-off.

Vừa qua, CLB Hà Nội và CLB TP. Hồ Chí Minh đã xác nhận là 2 đại diện của bóng đá Việt Nam tham dự ASEAN Club Championship 2020. Việc 2 đội bóng hàng đầu V.League tranh tài ở giải đấu cấp khu vực được nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam hết sức kỳ vọng.

CLB Hà Nội đã khẳng định sức mạnh khi là nhà vô địch V.League 2 năm liên tiếp. Mùa giải vừa qua, đội bóng thủ đô còn lọt vào tới trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 và chỉ chịu dừng bước bởi luật bàn thắng sân khách trước CLB 4.24 của CHDCND Triều Tiên.

CLB Hà Nội và CLB TP. Hồ Chí Minh sẽ làm nên chuyện tại ASEAN Club Championship 2020? - Ảnh 1.

CLB Hà Nội đã thống trị bóng đá Việt Nam trong năm 2019

CLB Hà Nội mùa giải tới nhiều khả năng vẫn sẽ có sự phục vụ của ngôi sao số 1 Nguyễn Quang Hải trong khi đội trưởng Văn Quyết cũng vừa gia hạn hợp đồng thêm 3 năm. Ngoài ra, tiền đạo Rimario là sự bổ sung đầy hứa hẹn cho hàng công của đội bóng thủ đô.

Về phía CLB TP. Hồ Chí Minh, đội bóng HLV Chung Hae-soung liên tục gây bão thị trường chuyển nhượng khi lần lượt đưa về những bản hợp đồng chất lượng như Võ Huy Toàn, thủ môn Bùi Tiến Dũng và sắp tới là cú "áp phe" mang tên Nguyễn Công Phượng.

Bên cạnh đó, việc cựu trung vệ ĐT Hàn Quốc Lee Jung-soo trở thành trợ lý HLV trưởng tại đội á quân V.League hứa hẹn sẽ cải thiện chất lượng hàng phòng ngự. Mùa giải 2020 sẽ là mùa giải cực kỳ bận rộn của CLB TP. Hồ Chí Minh khi họ còn phải chinh chiến tại vòng loại AFC Champions League.

CLB Hà Nội và CLB TP. Hồ Chí Minh sẽ làm nên chuyện tại ASEAN Club Championship 2020? - Ảnh 2.

Bùi Tiến Dũng là bản hợp đồng mới nhất của CLB TP. Hồ Chí Minh

CLB Hà Nội và CLB TP. Hồ Chí Minh đều sở hữu đội hình chất lượng cũng như ít nhiều có kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Vì vậy, khả năng 2 đội bóng này làm nên chuyện ở ASEAN Club Championship 2020 là hoàn toàn có thể xảy ra. Đối thủ chính của 2 đại diện Việt Nam dự kiến sẽ là 2 đội bóng Thái Lan (có thể Chiangrai United và PT Prachuap) hay CLB Ceres–Negros (Philippines).

SEAN Club Championship 2020 sẽ được chia làm hai bảng đấu, mỗi bảng 6 đội. Các câu lạc bộ mỗi bảng sẽ thi đấu 5 trận theo thể thức sân nhà – sân khách luân phiên như điều lệ của AFF Cup 2018, chọn hai đội nhất nhì bảng vào chơi bán kết.

Mỗi câu lạc bộ tham dự ASEAN Club Championship 2020 sẽ được đăng ký tối đa 30 cầu thủ và tối thiểu là 25 cầu thủ. Trong đó có 3 cầu thủ ngoài AFC và 1 cầu thủ châu Á, còn số lượng cầu thủ quốc tịch ASEAN là không hạn chế.

Các đội bóng tham dự ASEAN Club Championship 2020 sẽ được hỗ trợ kinh phí tham dự giải đấu, gồm vé máy bay hạng sang và khách sạn. Giải thưởng cho đội bóng vô địch ASEAN Club Championship 2020 được AFF thông báo lên đến 500.000 USD và có cơ hội giành quyền tham dự FIFA Club World Cup.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!