CLB HAGL tự tin hướng đến giải VĐQG 2018

Mạnh Sơn (Ban Thể Thao)Cập nhật 22:49 ngày 06/03/2018

VTV.vn - Sau thời gian ưu tiên cho các cầu thủ trẻ phát triển, giờ thì CLB HAGL đang bắt đầu gặt hái thành công khi các cầu thủ khóa 1 của học viện đã trưởng thành

Cùng với một đội ngũ BHL chuyên nghiệp với tài năng của Giám đốc Kỹ thuật Chung Hae Seong, BLĐ đội bóng HAGL cũng đang đặt ra mục tiêu rất cao ở mùa giải này. Sự trưởng thành của các cầu thủ khóa 1 học viện HAGL - JMG chính là cơ sở để CLB HAGL tự tin hướng tới mùa giải 2018.

Việc đội trưởng Lương Xuân Trường trở lại sau 2 năm thi đấu ở Hàn Quốc sẽ giúp cho đội bóng này gia tăng đáng kể sức mạnh ở tuyến giữa. Có Xuân Trường trở lại, Tuấn Anh sẽ có người đá cặp ăn ý và có điều kiện thuận lợi hơn trong việc tìm lại phong độ tốt nhất sau chấn thương. Những cầu thủ còn lại trở về từ ĐT U23 Việt Nam là Công Phượng, Văn Thanh, Hồng Duy, Văn Toàn và Ngọc Quang cũng đã đủ trưởng thành để BHL đội bóng trao trọn niềm tin.

Năm nay, CLB HAGL cũng đã sớm chọn được 2 ngoại binh có chất lượng cao là Trung vệ người Hàn Quốc Kim Jin Seo và tiền đạo người Jamaica Rimario. Cũng bởi lẽ đó, BLĐ đội bóng không ngần ngại đặt mục tiêu cao trước mùa giải mới.

CLB HAGL tiếp tục cho thấy tính chuyên nghiệp trong khi sớm triển khai bán vé cả mùa cũng như tổ chức giao lưu giữa người hâm mộ và các ngôi sao U23 VN tại SVĐ Pleiku. Với khâu chuẩn bị kỹ lưỡng cùng sự ủng hộ của người hâm mộ, CLB HAGL sẽ có một mùa giải hứa hẹn nhiều thành công phía trước.

Ở trận đấu khai màn giải VĐQG 2018 vào ngày 10/3, CLB HAGL sẽ gặp CLB Becamex Bình Dương trên sân nhà. Đó sẽ là lúc người hâm mộ cũng như giới chuyên môn được kiểm chứng sức mạnh và tham vọng của CLB HAGL.

Tứ kết giải futsal châu Á 2024: ĐT Việt Nam thua đáng tiếc trước Uzbekistan

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Dẫn bàn trước nhưng futsal Việt Nam đã không thể giữ được tỷ số khi để đối thủ gỡ hoà gần cuối hiệp 2 và sau đó vượt lên dẫn trước ở phút cuối trận đấu…