CLB Quảng Nam - CLB Hà Nội: Chờ danh hiệu cuối cùng (17h00 ngày 31/10)

Tuấn Hiệp (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:00 ngày 31/10/2019

VTV.vn - Cả CLB Quảng Nam và CLB Hà Nội đều khao khát chiếc Cúp quốc gia, bởi đây là danh hiệu quốc nội cuối cùng còn thiếu trong phòng truyền thống của họ.

CLB Hà Nội có lẽ là đội bóng khao khát danh hiệu Cúp quốc gia nhất tại Việt Nam. Kể từ ngày thành lập đến nay, họ đã giành đến 5 danh hiệu vô địch V.League, riêng từ năm 2010 đến nay (trừ mùa 2017), họ không vô địch thì cũng là á quân V.League. Danh hiệu Siêu cúp quốc gia thì đội bóng này cũng đã 2 lần sở hữu, nhưng riêng Cúp quốc gia thì khác. Họ đã vào chung kết trước đây 3 lần vào các năm 2012, 2015 và 2016, nhưng lần nào cũng thất bại. Năm ngoái thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm tỏ ra "vô đối" tại V.League khi vô địch sớm trước nhiều vòng đấu, nhưng cuối cùng tại Cúp quốc gia họ cũng chỉ dừng lại ở vòng bán kết. Thế nên năm nay khi đã vào tới chung kết và đang có tinh thần hưng phấn như thế này, CLB Hà Nội không muốn lỡ hẹn một lần nữa.

CLB Quảng Nam - CLB Hà Nội: Chờ danh hiệu cuối cùng (17h00 ngày 31/10) - Ảnh 1.

CLB Hà Nội (áo trắng) khát khao danh hiệu Cúp quốc gia hơn bao giờ hết

Hiện tại, đội hình của CLB Hà Nội quá mạnh so với phần còn lại tại V.League. Thậm chí ở giai đoạn giữa mùa, họ cho chính Quảng Nam mượn chân sút Hoàng Vũ Samson mà vẫn chẳng gặp khó khăn gì để bảo vệ thành công chức vô địch. Vấn đề giờ chỉ là việc họ sẽ thể hiện như thế nào trong trận chung kết khi mà rào cản lớn nhất có lẽ là tâm lý chưa từng vô địch.

CLB Quảng Nam thì khác, đây mới là lần đầu tiên họ tiến vào chung kết của Cúp quốc gia. Những năm vừa qua, đội bóng này chưa thể vươn mình trở thành một thế lực lớn thực sự của bóng đá Việt Nam dù đã vô địch V.League 2017. Xét về trình độ và thực lực, CLB Quảng Nam tất nhiên không thể sánh bằng CLB Hà Nội. Thành tích đối đầu của họ cũng kém hơn đội bóng thủ đô. Thế nên trận này, ưu thế của CLB Quảng Nam có chăng là yếu tố sân nhà cùng tâm lý thoải mái. Rõ ràng CLB Quảng Nam không gặp áp lực nào bởi trong một mùa giải phải nỗ lực trụ hạng tại V.League thì việc vào chung kết Cúp quốc gia đã là thành công ngoài mong đợi. Các cầu thủ của họ giờ sẽ chỉ vào sân và chiến đấu hết mình trong trận đấu cuối cùng của mùa giải mà thôi.

CLB Quảng Nam - CLB Hà Nội: Chờ danh hiệu cuối cùng (17h00 ngày 31/10) - Ảnh 2.

Tâm lý thoải mái sẽ là ưu thế của Hoàng Vũ Samson và các đồng đội

Về lực lượng, cả hai đội sẽ phải chịu một số tổn thất. Thủ môn Văn Công của CLB Hà Nội đang gặp chấn thương nên sẽ ngồi ngoài. Pape Omar đã nhận đủ 3 thẻ vàng và sẽ bị treo giò nên nhiều khả năng chân sút Ibou Kebe sẽ được đá chính. Bên phía đội chủ nhà, trung vệ Huỳnh Tấn Sinh cũng bị đau ở mạn sườn nên đã ra tập trung ĐT U22 Việt Nam sớm để kết hợp điều trị.

CLB Quảng Nam - CLB Hà Nội: Chờ danh hiệu cuối cùng (17h00 ngày 31/10) - Ảnh 3.

Ibou Kebe (bên trái) mới đây đã lập cú đúp vào lưới CLB Quảng Nam tại V.League

Ngoài những trường hợp kể trên thì hầu hết các cầu thủ còn lại đều đang có được thể trạng tốt, tinh thần tốt và tràn đầy quyết tâm để hướng tới trận chung kết. Nhiều cầu thủ hai bên sẽ lên tập trung ĐTQG sau trận đấu này nên chắc chắn ai cũng muốn để lại ấn tượng tốt với HLV Park Hang Seo. Đây được dự báo sẽ là một trận đấu cống hiến và hấp dẫn.


.