CLB Viettel - CLB Sài Gòn: Thời thế thay đổi (18h00 ngày 17/8)

Tuấn Hiệp (Ban Thể Thao)Cập nhật 08:01 ngày 17/08/2019

VTV.vn - CLB Viettel từng thua đậm CLB Sài Gòn 0-3 ở lượt đi, nhưng mọi thứ đã khác rất nhiều khi hai đội tái ngộ trên sân Hàng Đẫy hôm nay.

Trận thua 0-3 trên sân Thống Nhất là hình ảnh khá tiêu biểu của CLB Viettel ở lượt đi: non nớt, dễ buông xuôi và hàng công kém sắc sảo. Tuy nhiên, đội bóng được mang danh là "hậu duệ Thể Công" đã có sự vươn lên ấn tượng trong giai đoạn 2 của mùa giải khi những tân binh hòa nhập tốt hơn, và hiệu ứng từ những chữ ký của Bruno hay Trọng Hoàng. Nếu như Bruno mang tới sự lạnh lùng và hiệu quả cho hàng công thì Trọng Hoàng lại là con ong chăm chỉ cung cấp nguồn năng lượng dồi dào. Thêm vào đó, kinh nghiệm của cầu thủ này cùng với Quế Ngọc Hải đã giúp ích rất nhiều để Viettel duy trì sự ổn định.

CLB Viettel - CLB Sài Gòn: Thời thế thay đổi (18h00 ngày 17/8) - Ảnh 1.

Những cái tên như Bruno (áo đỏ) đang giúp Viettel chơi hay hơn trong giai đoạn 2

Con số 27 điểm cùng vị trí ở nhóm giữa đang giúp Viettel tự tin hơn trong cuộc chiến trụ hạng, nhưng HLV Nguyễn Hải Biên cũng thừa nhận, họ cần ít nhất 30 điểm mới có thể thảnh thơi nghĩ về mùa giải 2020. Để đạt được con số này, mục tiêu của Viettel là làm thật tốt ở những trận đấu trên sân nhà, nơi mà họ có nhiều cơ hội hơn để giành chiến thắng với nguồn động lực từ các CĐV. 5 trận gần đây khi thi đấu tại Hàng Đẫy trong khuôn khổ V.League, Viettel đều đã bất bại. Họ giành thắng lợi 3 trong số đó và có được 2 kết quả hòa, những con số đầy tích cực nếu so với lượt đi đầy bất ổn.

Trong khi đó nếu so với giai đoạn lượt đi thì CLB Sài Gòn lại đang có sự thụt lùi đáng báo động. Chiến thắng có phần may mắn trên sân của CLB Hải Phòng ở vòng 19 là trận thắng duy nhất của thầy trò HLV Nguyễn Thành Công trong 10 trận gần nhất. Từ vị thế đội bóng thuộc top trên, CLB Sài Gòn giờ đã ngấp nghé vị trí xuống hạng khi chỉ còn hơn đội cuối bảng Sanna Khánh Hòa BVN 3 điểm. Thêm vào đó, đội bóng này cũng chưa cho thấy nhiều dấu hiệu lạc quan khi mà các tân binh mang về trong giai đoạn 2 vẫn tỏ ra hòa nhập khá chậm, trong đó có chính ngoại binh Gustavo từng đá cho Viettel ở lượt đi.

Gặp lại Viettel, CLB Sài Gòn có lẽ khó có thể mơ về một thắng lợi dễ dàng 3-0 như ở lượt đi. Thắng được đội chủ nhà, hoặc có điểm thôi cũng đã là điều gì đó rất tốt rồi bởi mỗi điểm giờ đây đều quý giá với CLB Sài Gòn trong cuộc chiến trụ hạng.

CLB Viettel - CLB Sài Gòn: Thời thế thay đổi (18h00 ngày 17/8) - Ảnh 2.

Sẽ không dễ để CLB Sài Gòn có thể giành thắng lợi như ở lượt đi

Ngoài tính chất quan trọng thì cuộc so tài này còn có ý nghĩa đặc biệt với những cầu thủ từng khoác lên mình màu áo lính như Ngọc Duy hay Quốc Long. Còn nhớ ở lượt đi, Ngọc Duy đã ghi bàn vào lưới Viettel và ăn mừng bằng kiểu chào đặc trưng của những người lính, mang lại biết bao cảm xúc. Nhưng gạt đi một bên chuyện tình cảm, chắc chắn giờ đây Ngọc Duy cùng Quốc Long sẽ phải phát huy tối đa khả năng cũng như kinh nghiệm của mình để giúp đội bóng giành một kết quả có lợi nhằm trụ lại với sân chơi V.League.

Về lực lượng, CLB Viettel sẽ vắng Việt Phong vì án treo giò, nhưng sẽ đồng thời đón chào sự trở lại của thủ quân Bùi Tiến Dũng và Janclesio. Ngoại binh Jean Carlos cũng đã bình phục hoàn toàn chấn thương trong khi với CLB Sài Gòn, họ không gặp tổn thất đáng kể nào và đã sẵn sàng cho cuộc so tài tối nay.