Công Phượng chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu để thành công tại Incheon United

H.TCập nhật 16:13 ngày 14/02/2019

Công Phượng đầy tự tin trong buổi ra mắt Incheon United (Ảnh: Incheon United)

VTV.vn - Trong buổi ra mắt CLB Incheon United, Công Phượng tỏ ra vô cùng tự tin khi chỉ ra những điểm cần khắc phục cũng như điểm yếu của các các thủ thi đấu tại Hàn Quốc.

Sáng nay (14/2), tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã có buổi ra mắt chính thức tại CLB Incheon United của Hàn Quốc. Tại đây, Công Phượng sẽ mặc áo số 23.

Trong buổi ra mắt, tiền đạo thuộc biên chế HAGL bày tỏ niềm vui: "Hôm nay tôi rất vui khi được sang thi đấu cho Incheon United. Tôi cảm thấy mình đã tiến bộ nhiều, nỗ lực rất nhiều để có được thành quả như ngày hôm nay. Tôi xin hứa sẽ cố gắng hết sức mình để thể hiện mình và đưa bóng đá Việt Nam ra tầm quốc tế".

Công Phượng cũng tiết lộ lý do quyết định chuyển tới thi đấu tại K.League trong màu áo Incheon United là nhờ HLV Park Hang-seo và Xuân Trường – cựu cầu thủ của đội bóng: "Lý do để tôi gia nhập Incheon là bóng đá Hàn Quốc rất phát triển và ở đây tôi sẽ có môi trường để phát triển. Trong 2 năm qua, tôi cũng đã tiếp cận với bóng đá Hàn Quốc thông qua HLV trưởng và học hỏi rất nhiều từ ông ấy. Trước đây, Xuân Trường từng đã thi đấu ở đây nên tôi cũng biết được một số thông tin của đội bóng".

Đây là lần thứ 2 Công Phượng "xuất ngoại" ở một CLB nước ngoài. Năm 2016, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL-JMG chuyển tới Nhật Bản khoác áo Mito HollyHock nhưng anh chỉ được trao cơ hội thi đấu chính thức duy nhất 1 lần.

Chính vì vậy, tiền đạo này đã rút ra nhiều bài kinh nghiệm để có thể thi đấu thành công ở Hàn Quốc. Anh xác định rõ điểm yếu mà mình đang nỗ lực khắc phục trong lần thứ 2 thi đấu nước ngoài: "Đầu tiên, tôi nghĩ rằng mình cần cải thiện thể lực so với trước. Tôi cũng đã cải thiện khả năng di chuyển không bóng và phòng ngự".

Công Phượng chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu để thành công tại Incheon United - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo cũng góp mặt trong ngày Công Phượng ra mắt Incheon United (Ảnh: Incheon United)

Bên cạnh đó, trước những nghi ngại của báo giới Hàn Quốc về những khó khăn sắp tới, Công Phượng cũng chỉ ra điểm yếu của các hậu vệ Hàn Quốc để anh tận dụng: "Tôi nghĩ rằng các cầu thủ chơi bóng tại K.League có điểm yếu bởi chiều cao và thể hình to lớn. Vì vậy, tôi sẽ tích cực di chuyển và vượt qua họ khi tận dụng khoảng trống một cách chủ động".

"Mục tiêu của tôi là khắc phục điểm yếu và thi đấu tốt nhất có thể cùng các đồng đội và tận dụng lợi thế của họ. Tất nhiên, là một tiền đạo, tôi cũng đặt mục tiêu ghi nhiều bàn thắng. Nhưng điều quan trọng nhất là đóng góp vào chiến thắng của đội bóng. Tôi sẽ cố gắng để đóng góp vào sự phát triển của Incheon United trong tương lai" - Công Phượng phát biểu đầy tự tin trước báo giới Hàn Quốc.

Vào ngày mai (15/2), Công Phượng sẽ có buổi tập đầu tiên cùng CLB Incheon United để chuẩn bị cho trận ra quân tại K.League 2019.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!