Công Phượng nhiều khả năng làm CĐV tại giải giao hữu ở Myanmar

Trần QuangCập nhật 07:05 ngày 02/06/2016

VTV.vn - Gặp phải chấn thương bong gân cổ chân, Công Phượng nhiều khả năng sẽ làm khán giả tại giải giao hữu ở Myanmar của ĐT Việt Nam.

Trong chiến thắng 2-0 trước ĐT Syria tại Mỹ Đình hôm 31/5, Công Phượng không được HLV Hữu Thắng sử dụng ngay từ đầu. Thay vào đó, Công Phượng được đưa vào sân thay Văn Quyết trong khoảng 30 phút cuối trận.

Sự xuất hiện của Công Phượng đã giúp ĐT Việt Nam có nhiều hơn những tình huống tấn công nguy hiểm. Tuy nhiên, với những pha đi bóng kỹ thuật vốn có của mình, Công Phượng đã một lần nữa gặp chấn thương.


Công Phượng có những pha đi bóng kỹ thuật, làm khổ hàng thủ ĐT Syria trong trận giao hữu tại Mỹ Đình.

Công Phượng có những pha đi bóng kỹ thuật, làm khổ hàng thủ ĐT Syria trong trận giao hữu tại Mỹ Đình.

Theo chẩn đoán ban đầu, trong trường hợp xấu Công Phượng sẽ phải tạm ngưng thi đấu trong 2 tuần. Nếu như vậy, khả năng anh ra sân ở giải đấu tứ hùng tại Myanmar là rất nhỏ.

Theo kế hoạch dự kiến, chiều mai thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ có một buổi làm quen SVĐ chính vào lúc 15h00 (giờ Myanmar). Một ngày sau ĐTVN có trận đấu đầu tiên với Hồng Kông (Trung Quốc) vào lúc 15h00 ngày 3/6.