Công Vinh: “Gặp Malaysia luôn khó khăn và nhiều thách thức

PV (Theo VFF)Cập nhật 23:27 ngày 21/11/2016

Công Vinh đã có những chia sẻ rất thẳng thắn về đối thủ tiếp theo của ĐT Việt Nam tại bảng B AFF Suzuki Cup là Malaysia...

Vừa “cán mốc” 50 bàn thắng trong màu áo ĐTQG và được đánh giá là ứng cử viên cạnh tranh ngôi Vua phá lưới tại AFF Suzuki Cup 2016, nhưng đội trưởng Công Vinh vẫn tỏ ra khiêm tốn và đề cao chiến thắng của tập thể. Chân sút số 1 của ĐT Việt Nam cho rằng, một khi đã làm việc nỗ lực hết sức thì thành quả tất sẽ đến.

Công Vinh: “Gặp Malaysia luôn khó khăn và nhiều thách thức - Ảnh 1.

Nụ cười tươi tắn của đội trưởng Công Vinh trong buổi tập chiều 21/11

Công Vinh nói: “Là một tiền đạo, dĩ nhiên là tôi luôn mong muốn ghi được càng nhiều bàn thắng càng tốt. Tuy nhiên, chiến thắng của đội tuyển mới là quan trọng nhất. Tôi nghĩ rằng, nếu như tôi chơi tốt, ghi bàn nhưng đội lại không thắng thì tôi cũng chẳng vui vẻ gì. Nhưng nếu tôi không ghi bàn nhưng đội vẫn giành chiến thắng thì tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc. Bóng đá là môn thể thao tập thể , không phải của cá nhân nào”.

Công Vinh ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho ĐT Việt Nam trước Myanmar

Khi được hỏi liệu việc được các báo chí trong và ngoài nước đánh giá cao, đặc biệt là sau khi ghi được bàn thắng thứ 50 trong sự nghiệp thi đấu cho ĐTQG có tạo ra áp lực nào không cho Công Vinh hay không, tiền đạo xứ Nghệ trả lời: “Cho tới bây giờ, vẫn chưa có một áp lực nào có thể ảnh hưởng tới tôi. Tôi nghĩ rằng những thành quả mình đạt được đó là những gì mà tôi đã phải đổ mồ hôi, nước mắt, thậm chi là cả máu trên sân tập và trên sân thi đấu. Khi mình làm việc nỗ lực hết sức thì cái gì đến sẽ phải đến mà thôi”.

Đánh giá về trận đấu với Malaysia vào chiều này 23/11 săp tới, Công Vinh nói: “Tôi thi đấu cho ĐTQG từ năm 2004 và đã kinh qua rất nhiều trận đấu với Malaysia từ giao hữu cho đến các giải chính thức như Vòng loại World Cup, châu Á, AFF Cup… Đó luôn là những trận đấu khó khăn đối với chúng tôi. Malaysia sở hữu những cầu thủ chất lượng, dù kỹ thuật cá nhân không tốt nhưng nhưng họ lại rất mạnh mẽ, chạy không mệt mỏi trên sân và có tinh thần chiến đấu rất cao”.

VTV.vn - Chia sẻ ngay sau chiến thắng kịch tính 2-1 của ĐT Việt Nam trước ĐT Myanmar, Công Vinh khẳng định bàn thắng thứ 50 cho ĐTQG không quan trọng bằng chiến thắng của toàn đội.

Công Vinh cũng nhớ lại kỷ niệm buồn khi cùng các đồng đội để thua Malaysia ở bán kết AFF Suzuki Cup cách đây 2 năm. “Chúng tôi đã thua và cá nhân tôi cảm thấy rất thất vọng. Tại AFF Suzuki Cup kỳ này, chúng tôi cần phải chơi tốt hơn nữa để có thể đánh bại được họ”, Công Vinh nói.

Tuy nhiên, theo Công Vinh, đây sẽ tiếp tục là một trận đấu khó khăn đối với ĐT Việt Nam bởi lần đầu tiên phải thi đấu vào lúc 3 giờ chiều trong điều kiện thời tiết nắng nóng tại Yangon. Trong khi đó, Malaysia có chút lợi thế hơn khi đã từng thi đấu ở khung giờ này ở trận ra quân.

Đội trưởng ĐT Việt Nam chia sẻ: “Ở Việt Nam cũng nắng nóng nhưng không ảnh hưởng nhiều bởi chúng tôi thường ra sân vào 17h00, 18h00 hoặc 19h00. Tôi nghĩ rằng sẽ không có cầu thủ nào muốn ra sân thi đấu vào lúc 3 giờ chiều tại AFF Suzuki Cup 2016. Thời tiết quá nóng và rất khó để cầu thủ có thể thi đấu với 100% phong độ. Như ở trận Malaysia gặp Campuchia vừa qua, rất nhiều cầu thủ tỏ ra kiệt sức. Tuy nhiên, dù thế nào thi chúng tôi cũng phải hướng tới mục tiêu cho trận đấu tới, chúng tôi phải hết sức tập trung và tiếp tục nỗ lực với hết khả năng của mình”.

* ​Mời quý độc giả xem Lịch thi đấu, video bàn thắng và tổng hợp thông tin về AFF Suzuki Cup 2016.