Đã tìm ra phương án hài hòa lợi ích của U20 Việt Nam và các CLB

H.T (Theo VFF)Cập nhật 11:45 ngày 14/03/2017

Quang Hải được ở lại thi đấu cho CLB và sẽ tập trung cùng U20 Việt Nam vào đầu tháng 4.

VTV.vn - Cuối cùng thì bài toán dung hòa giữa kế hoạch tập trung U20 Việt Nam và nguyện vọng giữ quân của các CLB tại Giải VĐQG V.League đã tìm ra lời giải hợp lý.

Sau cuộc họp chiều qua (13/3) với lãnh đạo VFF liên quan đến công tác chuẩn bị lực lượng của ĐT U20 Việt Nam tham dự VCK FIFA U20 World Cup 2017, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn cho biết đã thống nhất được giải pháp để đảm bảo sự hài hòa, hợp lý nhất trong khả năng có thể giữa trách nhiệm với đội tuyển và quyền lợi của CLB.

HLV Hoàng Anh Tuấn nói: "Kể từ khi kết thúc VCK U19 châu Á hồi tháng 10 năm ngoái đến nay đã là 5 tháng. Trong thời gian này, chỉ một số ít cầu thủ được ra sân tại các giải chuyên nghiệp như Đức Chinh, Quang Hải, Đình Trọng, các cầu thủ còn lại hầu như không được thi đấu. Chính vì vậy, tôi muốn triệu tập sớm ĐT U20 Việt Nam nhằm giúp toàn đội tìm lại sự gắn kết trong lối chơi, đồng thời cũng kiểm tra tình trạng thể lực của các cầu thủ để có những giải pháp phù hợp cho quá trình chuẩn bị tham dự U20 World Cup".

Đã tìm ra phương án hài hòa lợi ích của U20 Việt Nam và các CLB - Ảnh 1.

Ông Hoàng Anh Tuấn - HLV trưởng ĐT U20 Việt Nam

Theo kế hoạch, quỹ thời gian từ thời điểm tập trung ngày 21/3 tới cho đến thời điểm thi đấu trận đầu tiên tại U20 World Cup 2017 là 2 tháng. Ông Hoàng Anh Tuấn cho biết, đối với một đội tuyển trẻ thì quãng thời gian này được đánh giá là phù hợp bởi khác với đội tuyển quốc gia, mật độ thi đấu của các cầu thủ là đồng đều và họ cần mất nhiều thời gian để củng cố lại nền tảng thể lực cũng như bắt nhịp trở lại với lối chơi đã được xây dựng.

Tuy nhiên, đối với các trường hợp đang trong đội hình thi đấu chính thức của các CLB tham gia V.League, HLV Hoàng Anh Tuấn nhất trí với giải pháp tạo điều kiện để trở về thi đấu cho CLB chủ quản tại các ngày thi đấu, sau đó lại quay trở lại tập trung tập luyện cùng đội tuyển.

Họp giải quyết vấn đề trong việc tập trung ĐT U20 quốc gia: Cần sự linh hoạt! Họp giải quyết vấn đề trong việc tập trung ĐT U20 quốc gia: Cần sự linh hoạt!

VTV.vn - Hôm nay (13/3) đã có một trong những cuộc gặp đầu tiên giữa LĐBĐ Việt Nam, BHL tuyển U20 QG và đại diện một đội bóng để giải quyết những vấn đề còn khúc mắc.

Đối với trường hợp của Quang Hải, CLB Hà Nội xin cho cầu thủ này ở lại thi đấu cho CLB và sẽ tập trung cùng U20 Việt Nam vào đầu tháng 4. Còn lại các cầu thủ khác của CLB Hà Nội sẽ tập trung đúng ngày 21/3. Những gương mặt trẻ đang thi đấu tại V.League như Đức Chinh, Đình Trọng hay Tiến Dũng cũng sẽ được tập trung muộn.

"Các cầu thủ này đều đang đá chính tại CLB, đều thường xuyên tập luyện và truy rèn trong môi trường thi đấu đỉnh cao nên việc có ít hơn thời gian chuẩn bị cùng đội tuyển cũng là điều có thể chấp nhận được. Hơn nữa, V-League chỉ còn 3 vòng đấu nữa là tạm dừng. Vì vậy tôi nghĩ rằng giải pháp này là hợp lý", HLV Hoàng Anh Tuấn nói.

Theo chia sẻ của HLV Hoàng Anh Tuấn, trình độ của bóng đá Việt Nam ở tầm thấp hơn rất nhiều so với các đội tuyển tham dự VCK FIFA U20 World Cup. Đó là lý do đội tuyển cần nhiều thời gian để chuẩn bị hơn, cần lao động cật lực hơn, vất vả hơn nếu muốn thu hẹp sự khác biệt so với các đối thủ của mình.