Đình Trọng xét nghiệm COVID-19, chuẩn bị tới PVF tập phục hồi

Tuấn ĐoànCập nhật 12:39 ngày 20/04/2020

VTV.vn - Để chuẩn bị cho việc sang tới Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF để tập phục hồi, trung vệ Đình Trọng đã phải xét nghiệm COVID-19.

Hôm nay, CLB Hà Nội đã phát đi thông báo về việc trung vệ Đình Trọng sẽ tiến hành kiểm tra xét nghiệm COVID-19 nhằm đủ điều kiện sang Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF tập phục hồi chấn thương. Dự kiến, hậu vệ sinh năm 1997 sẽ điều trị tại đây cùng các chuyên gia nước ngoài trong vòng 2 tháng.

Trung vệ Đình Trọng gặp chấn thương nặng trong trận đấu giữa CLB Hà Nội và Hoành Anh Gia Lai tại V.League 2019. Anh phẫu thuật dây chằng đầu gối ở Singapore hồi tháng 6/2019. Tại VCK U23 châu Á 2020, trung vệ này được HLV Park Hang Seo sử dụng ở vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Đình Trọng xét nghiệm COVID-19, chuẩn bị tới PVF tập phục hồi - Ảnh 1.

Đình Trọng tái phát chấn thương khi tham gia thi đấu tại VCK U23 châu Á 2020

Tuy nhiên cũng chính vì trở lại thi đấu quá vội vàng khi chưa hoàn toàn bình phục, Đình Trọng đã tái phát chấn thương. Hậu vệ sinh năm 1997 dự kiến phải nghỉ ngơi, tập hồi phục ít nhất đến tháng 6.

CLB Hà Nội đã quyết định đưa cầu thủ này sang Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF để tập phục hồi dưới sự theo dõi của các chuyên gia nước ngoài. Chính bởi lẽ đó, Đình Trọng phải được cách ly trong bệnh viện 14 ngày và thực hiện các xét nghiệm COVID-19 trước khi chuyển tới PVF.