Đội tuyển nữ Việt Nam thay đổi cường độ tập luyện

Thế Hưng (Tổng hợp)Cập nhật 20:34 ngày 20/02/2020

VTV.vn - Đội tuyển nữ Việt Nam bước sang ngày tập luyện thứ 4 trong kế hoạch chuẩn bị cho trận đấu Play-off Olympic 2020.

Ở ngày tập luyện thứ 4, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn vắng đội trưởng Huỳnh Như vì việc riêng. Trung vệ Chương Thị Kiều dù không thể thi đấu ở trận play-off vẫn có mặt để tập hồi phục cùng bác sĩ. Cầu thủ được triệu tập bổ sung là Thanh Huyền cũng đã bắt nhịp tốt với các đồng đội. Ở buổi tập thứ 4 này, HLV Mai Đức Chung cho các cầu thủ tập 3 bài nhóm là: chơi bóng tennis, thi đấu đối kháng trong phạm vi hẹp và tập sức bền.

Đội tuyển nữ Việt Nam thay đổi cường độ tập luyện - Ảnh 1.

Tân binh Thanh Huyền thi đấu ở vị trí trung vệ

Đội tuyển nữ Việt Nam hôm nay tập giãn cách, tức là sau 1 ngày tập nặng thì thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ tập với khối lượng nhẹ hơn với chỉ 1 buổi/ngày thì vì 2 buổi tập/ngày như 3 ngày trước đó. Điều này giúp các cầu thủ không bị quá tải và tất nhiên, cũng tránh được những chấn thương không đáng có.

Nhìn chung, ở các buổi tập vừa qua, các cầu thủ tập luyện nỗ lực và giữ được sự lạc quan. Đội tuyển dự kiến có 3 trận đấu giao hữu với các đội bóng nam để rà soát lực lượng. Sau buổi tập giãn cách này, ngày mai, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ trở lại với cường độ 2 buổi tập /1 ngày.