Đội phó U23 Việt Nam: "Thái Lan vẫn là một đội bóng mạnh"

Tuấn Đoàn (Ban Thể Thao)Cập nhật 11:48 ngày 11/03/2019

VTV.vn - Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cho rằng bảng đấu của U23 Việt Nam là một bảng đấu hết sức khó khăn khi có sự góp mặt của U23 Thái Lan.

Tại vòng loại U23 châu Á 2020 sắp diễn ra tại Hà Nội, U23 Việt Nam nằm ở bảng K với các đối thủ là U23 Thái Lan, U23 Indonesia và U23 Brunei. Nhận định về các đối thủ, Nguyễn Hoàng Đức thừa nhận U23 Việt Nam rơi vào một bảng đấu hết sức khó khăn.

"Đây là một bảng đấu hết sức khó khăn với sự góp mặt của U23 Thái Lan. Chúng tôi chưa được xem băng hình các đối thủ nên chưa thể có nhận xét nào cụ thể về các đối thủ. Nhưng rõ ràng, Thái Lan vẫn là một đội bóng mạnh" - đội phó của U23 Việt Nam chia sẻ.

Đội phó U23 Việt Nam: Thái Lan vẫn là một đội bóng mạnh - Ảnh 1.

Nguyễn Hoàng Đức cảm thấy bất ngờ khi được bầu làm đội phó U23 Việt Nam

Ở đợt hội quân lần này, Quang Hải được bầu làm đội trưởng, trong khi đó Nguyễn Hoàng Đức cùng với Thanh Sơn giữ chức vụ đội phó. Tiền vệ trẻ này cũng cảm thấy hết sức bất ngờ khi mình được bầu vào ban cán sự đội bóng.

"Tôi khá bất ngờ khi được là đội phó của U23 Việt Nam và cũng chưa bao giờ nghĩ mình được giữ chức vụ này. Từ xưa đến này tôi chưa bao giờ được bầu làm đội phó nên lại càng bất ngờ hơn nữa. Tuy nhiên, khi BHL và các đồng đội đã tin tưởng giao phó thì tôi sẽ cố gắng cùng ban cán sự thực hiện tốt nghĩa vụ của mình".