Đội tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng trước trận gặp chủ nhà Tajikistan

PVCập nhật 12:08 ngày 29/09/2021

VTV.vn - HLV Mai Đức Chung cho biết, công tác chuẩn bị chuyên môn cho trận đấu cuối vòng loại bảng B đã hoàn tất.

Chiều 28/9, đội tuyển nữ Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng, chuẩn bị cho trận đấu gặp chủ nhà Tajikistan (diễn ra lúc 20h ngày 29/9) trên sân Republican. Trong 60 phút trên sân tập chiều 28/9, ban huấn luyện sẽ chỉ cho các cầu thủ thực hiện một số bài tập bổ trợ nhanh, cường độ cao. Đội chủ nhà cũng đã có một giờ đồng hồ tập trên sân này, sau khi đội tuyển nữ Việt Nam kết thúc buổi tập.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng trước trận gặp chủ nhà Tajikistan - Ảnh 1.

Trong sáng nay (28/9), ban tổ chức đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm covid-19 cho 35 thành viên đội tuyển nữ Việt Nam theo quy định trước mỗi trận đấu. Kết quả xét nghiệm sẽ được gửi tới các đội trong buổi sáng ngày hôm sau. Dự kiến, thầy trò HLV Mai Đức Chung còn một lần test cuối cùng tại Tajikistan vào ngày 1/10, trước khi lên đường về nước.

Liên quan đến trận đấu tối 29/9, ban huấn luyện đã cho các cầu thủ xem băng phân tích đối thủ vào chiều 27/9 tại khách sạn. HLV Mai Đức Chung đã đưa ra những phân tích cụ thể về lối chơi cũng như con người trong đội hình thi đấu của đội chủ nhà. HLV Mai Đức Chung cho biết, công tác chuẩn bị chuyên môn cho trận đấu cuối vòng loại bảng B đã hoàn tất.

Sau lượt trận đầu tiên, cả Việt Nam và Tajikistan đều đang có 3 điểm, nhưng lợi thế đang thuộc về thầy trò HLV Mai Đức Chung với chỉ số bàn thắng-thua cách biệt 12 bàn. Đội tuyển nữ Việt Nam đang tiếp tục hướng đến một trận thắng trước chủ nhà với quyết tâm cao nhất, qua đó giành vé tham dự Vòng chung kết sẽ diễn ra tại Ấn Độ.


Cho đến thời điểm hiện tại, vòng loại Giải bóng đá Nữ Vô địch châu Á 2022 đã xác định được 5 đội nhất bảng: Indonesia (nhất bảng C), Hàn Quốc (nhất bảng E), Philippines (nhất bảng F), Iran (nhất bảng G) và Thái Lan (nhất bảng H). Cục diện bảng B sẽ chính thức xác định sau trận đấu giữa chủ nhà Tajikistan với Việt Nam vào 20 giờ tối ngày 29/9 . Tám đội vượt qua vòng loại sẽ có cơ hội cùng tranh tài với ba đội có thành tích tốt nhất của VCK nữ Vô địch châu Á 2018 là đương kim vô địch Nhật Bản, Á quân Australia, đội thứ ba Trung Quốc và đội chủ nhà Ấn Độ tại Vòng chung kết, dự kiến diễn ra từ 20/1 đến 6/2/2022.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!