Đội tuyển U20 Việt Nam đón nhận những tình cảm đặc biệt

Quốc Hiếu (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:03 ngày 29/04/2017

VTV.vn - Chiến thắng của U20 Việt Nam đã mang tới niềm vui cho các cổ động viên và cả những vị khách đặc biệt có mặt tại Trung tâm huấn luyện thể thao Sportschule Wedau.

Trận đấu giữa đội tuyển U20 Việt Nam và U19 Fortuna Dussendorf chào đón một vị khách rất đặc biệt, đó là ông Peter Frymud, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức. Ít ai biết rằng, chính ông là người đã gửi thư mời các cầu thủ trẻ của chúng ta sang Đức tập huấn cách đây chưa lâu. Giờ đây, khi được chứng kiến sự trưởng thành của các học trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, ông Peter không giấu nổi niềm vui với thành quả mà mình có được:

"Tôi cảm thấy khá ngạc nhiên với khả năng chơi bóng của các bạn. Nếu tiếp tục thi đấu như thế này, các bạn hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ tại World Cup U20. Chúng tôi cũng rất vui khi đã hỗ trợ tốt cho chuyến tập huấn của đội tuyển U20 Việt Nam và hi vọng chúng ta sẽ còn được chứng kiến thêm những trận đấu như thế này tại Đức".

Cùng với ông Peter, rất đông cổ động viên Việt Nam có mặt trên sân cũng nhanh chóng bị chinh phục bởi màn trình diễn của đội tuyển U20 Việt Nam. Bất chấp việc phải di chuyển quãng đường hàng trăm kilomet, lại mất thêm thời gian tìm đường tới Trung tâm huấn luyện thể thao Sportschule Wedau, thế nhưng khi được chứng kiến những thần tượng vốn chỉ được nhìn thấy trên truyền hình, mọi sự mệt mỏi dường như đều tan biến, mà thay vào đó là những cảm xúc rất riêng.

"Được tin đội tuyển U20 Việt Nam tới thi đấu thì em rất hồi hộp và muốn tận mắt chứng kiến đội tuyển U20 Việt Nam đá như thế nào. Em ở đây thì cũng xa Tổ quốc, xa quê hương, thì em nghĩ đến đây cũng là thể hiện một phần tình yêu nước của mình".

"Tôi có dịp sang du lịch thì được tin đội tuyển U20 Việt Nam sang đây đá thì tôi cũng giành thời gian đi cổ vũ cho đội. Hôm nay được xem đội đá thì tôi rất phấn khởi".

Sự kiện đội tuyển U20 Việt Nam có mặt tại châu Âu đã trở thành một ngày hội, nơi gặp gỡ của những người con xa quê hướng về Tổ quốc. Chính những lời hỏi thăm, động viên, cổ vũ cũng giúp tiếp thêm sức mạnh cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nơi đất khách quê người.

"Tôi cảm thấy rất là vui vì không phải lúc nào chúng tôi được ở đây, và không phải lúc nào họ cũng được xem một đội tuyển quốc gia thi đấu ở một nơi xa như thế này. Và bản thân cầu thủ họ cũng cảm thấy ấm lòng" - HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.