ĐT bóng đá bãi biển Việt Nam hướng tới ngôi vô địch Đông Nam Á

PV (theo VFF)Cập nhật 20:28 ngày 12/11/2019

HLV Trương Công Tuân tham dự họp báo trước giải đấu.

VTV.vn - Tại cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Trương Công Tuân thể hiện sự tôn trọng đối với các đối thủ của ĐT bóng đá Việt Nam.

Ngày mai (13/11), ĐT bóng đá bãi biển Việt Nam sẽ bước vào trận ra quân tại Giải bóng đá bãi biển Đông Nam Á 2019. Mục tiêu của thầy trò HLV Trương Công Tuân chính là hướng tới bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng, bởi ngoài các đối thủ mạnh của khu vực như Thái Lan, Malaysia, năm nay ĐT bóng đá bãi biển Việt Nam sẽ phải đối diện với thử thách của 2 đội bóng nằm ngoài khu vực Đông Nam Á là Trung Quốc và Afghanistan.

Mặc dù vậy, HLV Trương Công Tuân vẫn tự tin vào quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng của đội tuyển cho giải đấu này. Bên cạnh đó, lực lượng của đội tuyển cũng được đánh giá khá dày dặn với những tên nổi bật như Trần Công Thành – Thủ môn xuất sắc nhất Giải VĐQG 2019, Trần Ngọc Bảo – Cầu thủ xuất sắc và ghi nhiều bàn thắng nhất Giải VĐQG 2019, hoặc những cựu binh dày dạn kinh nghiệm như tiền đạo Trần Vĩnh Phong, Bùi Tần Tuấn Anh, hậu vệ Trần Ngọc Bảo, Trần Văn Hòa…

Tại cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Trương Công Tuân thể hiện sự tôn trọng đối với các đối thủ của ĐT bóng đá Việt Nam. Ông khẳng định sẽ cùng các học trò nỗ lực hết mình, tập trung tối đa để đạt được thành tích tốt nhất trong từng trận đấu.

Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam sẽ gặp Trung Quốc ở trận ra quân ngày 13/11. Tiếp đó, thầy trò HLV Trương Công Tuân sẽ lần lượt đọ tài với các đối thủ: Malaysia (ngày 15/11),, Afghanistan (ngày 16/11) và chủ nhà Thái Lan (ngày 17/11).

ĐT bóng đá bãi biển Việt Nam hướng tới ngôi vô địch Đông Nam Á - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam tập làm quen sân thi đấu.

Trưởng đoàn Phạm Ngọc Tuấn cho biết, chiều nay đội tuyển đã có buổi tập làm quen với sân thi đấu. Tất cả đều đã sẵn sàng cho trận đấu gặp ĐT Trung Quốc, quyết tâm giành chiến thắng để tạo bước khởi đầu thuận lợi cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!