ĐT nữ Việt Nam có lợi thế lớn lọt vòng loại thứ 3 Olympic 2020

Anh Quân (Ban Thể Thao)Cập nhật 21:29 ngày 06/04/2019

VTV.vn - Chiều 6/4 tại Uzbekistan, ĐT bóng đá nữ Việt Nam đã vượt qua ĐT nữ Hong Kong (TQ) và đang có cơ hội rất lớn lọt vào vòng loại thứ 3 Olympic 2020.

Sau chiến thắng 2-1 trước ĐT nữ Uzbekistan, ĐT bóng đá nữ Việt Nam bước vào trận đấu quan trọng với ĐT bóng đá nữ Hong Kong (TQ) với mục tiêu chiến thắng để sớm có vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3 môn bóng đá nữ Olympic 2020.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã tạo được thế trận tốt khi ghi hai bàn thắng sớm vào các phút 23 và 39 do Huỳnh Như và một bàn phản lưới nhà của đội bạn, qua đó vượt lên dẫn trước Hong Kong (TQ) với tỉ số 2-0.

Sau 2 bàn thắng, ĐT nữ Việt Nam chủ động chơi chậm lại để bảo toàn tỉ số. Điều này tạo điều kiện cho đối thủ có được bàn rút ngắn tỉ số ở đầu hiệp 2.

Không có thêm bàn thắng nào được ghi trong những phút còn lại. 2-1 là tỉ số cuối cùng của trận đấu. Với 3 điểm có được, ĐT nữ Việt Nam dẫn đầu bảng B với hai trận toàn thắng, được 6 điểm tuyệt đối.

ĐT nữ Việt Nam có lợi thế lớn lọt vòng loại thứ 3 Olympic 2020 - Ảnh 1.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ giữa ĐT nữ Uzbekistan và ĐT nữ Jordan, đội chủ nhà tạo bất ngờ lớn khi đánh bại Jordan hai bàn không gỡ vào các phút 71 và 90. Với kết quả này, tuyển nữ Việt Nam đang nắm lợi thế lớn để vào vòng loại thứ 3 do ở lượt đấu cuối chúng ta chỉ phải gặp đội cuối bảng là ĐT nữ Jordan. Chỉ cần giành thêm 1 điểm, ĐT nữ Việt Nam sẽ chắc chắn đi tiếp, bất chấp kết quả giữa ĐT Uzbekistan và ĐT Hong Kong.

ĐT nữ Việt Nam có lợi thế lớn lọt vòng loại thứ 3 Olympic 2020 - Ảnh 2.

ĐT Việt Nam đang có lợi thế lớn để giành ngôi nhất bảng

..