ĐT nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup kể cả khi thua trận tứ kết

BTVCập nhật 10:15 ngày 30/01/2022

VTV.vn - Kể cả khi thua trong trận tứ kết sẽ diễn ra chiều nay thì ĐT nữ Việt Nam vẫn không phải là hết cơ hội. Tại sao lại như vậy?

Nếu không vượt qua tuyển nữ Trung Quốc, tuyển nữ Việt Nam vẫn còn rất nhiều cơ hội đến World Cup 2023. Theo quy định của AFC, nếu ĐT Australia - chủ nhà World Cup 2023 - bị loại ở tứ kết, 5 đội có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền dự World Cup 2023. Khi đó, ba đội thua ở tứ kết còn lại sẽ đá vòng tròn một lượt chọn ra đội dẫn đầu để dự World Cup 2023 bên cạnh 4 ĐT đã chắc suất ở bán kết cúp bóng đá nữ Châu Á - Ấn độ 2022. 

Nếu trường hợp này xảy ra, tuyển Việt Nam sẽ đấu thêm 2 trận nữa với 2 đội thua tứ kết khác để giành tấm vé thứ 5 của châu Á dự World Cup 2023. Nếu có kết quả tốt nhất thì các cô gái của chúng ta sẽ thẳng tiến tới World Cup 2023, còn thất bại thì ĐT nữ Việt Nam sẽ phải tham dự trận Play-off liên lục địa.

ĐT nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup kể cả khi thua trận tứ kết - Ảnh 1.

Trong trường hợp ĐT Australia thắng ĐT Hàn Quốc và vào bán kết, 4 đội thua ở loạt trận tứ kết sẽ tiếp tục chia cặp đấu với nhau, 2 đội thắng sẽ giành được quyền tham dự World Cup, 2 đội thua sẽ phải đá play-off liên lục địa.

Nhìn chung sau trận đấu với ĐT Trung Quốc, kể cả thua thì ĐT nữ Việt Nam cũng sẽ còn 2 cơ hội nữa để tham dự World Cup 2023, cơ hội đầu tiên là trở thành đội xuất sắc nhất trong số các đội tuyển thất bại tại tứ kết, và sau đó là cố gắng chiến thắng trong loạt trận play-off liên lục địa.


Lịch trực tiếp các cặp đấu tứ kết Cúp bóng đá nữ châu Á 2022:

30/01 - 15h00: ĐT Australia - ĐT Hàn Quốc | VTV6

30/01 - 15h00: ĐT Nhật Bản - ĐT Thái Lan | VTV5

30/01 - 19h00: ĐT Trung Quốc - ĐT Việt Nam | VTV6

30/01 - 21h00: ĐT Đài Bắc Trung Hoa - ĐT Philippines | VTV5


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!