ĐT U19 Việt Nam di chuyển vào Tây Ninh tập huấn trước thềm Vòng loại U19 châu Á 2020

Thế Hưng (Theo VFF)Cập nhật 17:50 ngày 28/10/2019

VTV.vn - Hôm nay (28/10), ĐT U19 Việt Nam đã di chuyển vào Tây Ninh để tập huấn, hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào tranh tài tại Vòng loại U19 châu Á 2020.

Tại đợt tập huấn trước thềm Vòng loại U19 châu Á 2020 này, HLV trưởng Philippe Troussier đã lựa chọn ra 28 cầu thủ, trong đó đa số là những gương mặt từng tham dự giải quốc tế Bangkok Cup 2019 hồi đầu tháng 10 và giành ngôi Á quân tại giải đấu này. Trong quá trình tập huấn tại Tây Ninh, BHL sẽ tiếp tục kiểm tra, đánh giá để chốt lại danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ sẽ tham dự cuộc đua tại Vòng loại U19 châu Á 2020.

HLV Philippe Troussier cho biết ông cảm thấy khá hài lòng vì sự tiến bộ của các cầu thủ so với 3 tuần trước: “Mỗi khi tôi ra sân tập, tôi thấy họ tự tin hơn, giàu tinh thần chiến đấu hơn, thoải mái hơn, họ tiến bộ từng bước. Họ sẽ sẵn sàng cho Vòng loại U19 châu Á”.

Theo kế hoạch, ngày 3/11, thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ kết thúc đợt tập huấn tại Tây Ninh và di chuyển về TP.HCM - địa điểm tổ chức bảng J – Vòng loại U19 châu Á 2020. ĐT U19 Việt Nam sẽ phải canh tranh với 3 đối thủ gồm Nhật Bản, Guam và Mông Cổ. Các trận đấu tại bảng J sẽ diễn ra từ 6/11 đến 10/11/2019 tại SVĐ Thống Nhất, TP.HCM.

11 đội xếp thứ nhất tại 11 bảng đấu của vòng loại và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé tham dự Vòng chung kết diễn ra vào năm sau ở Nhật Bản.


Danh sách U19 Việt Nam tập huấn tại Tây Ninh

Thủ môn (4): Y Ê Li Ni Ê (Đắk Lắk); Nguyễn Văn Bá (SLNA), Quan Văn Chuẩn (Hà Nội), Trần Liêm Điều (DHN Nam Định)

Hậu vệ (9): Vũ Tiến Long (Hà Nội), Lương Duy Cương (SHB Đà Nẵng), Hồ Khắc Lương (SLNA), Trần Quang Thịnh (CAND), Phan Tuấn Tài (Viettel), Trần Hoàng Phúc (Phố Hiến),Trịnh Quang Trường (Phố Hiến), Nguyễn Duy Triết (Phố Hiến), Trần Ngọc Sơn (PVF)

Tiền vệ (8): Ngô Đức Hoàng (Hà Nội), Phạm Văn Hữu (SHB Đà Nẵng), Đặng Quang Tú (SLNA), Bùi Tiến Sinh (Viettel), Nguyễn Hữu Nam (Viettel), Võ Minh Trọng (Đồng Tháp), Huỳnh Công Đến (Phố Hiến), Nguyễn Thanh Khôi (HAGL)

Tiền đạo (7): Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội), Phạm Xuân Tạo (SHB Đà Nẵng), Trần Mạnh Quỳnh (SLNA), Trần Quốc Đạt (Thanh Hóa), Nguyễn Văn Tùng (Thanh Hóa), Nguyễn Kim Nhật (Viettel), Đỗ Tấn Thành (Phố Hiến)