Đứt bán phần dây chằng, Đình Trọng chính thức nói lời chia tay V.League 2019

H.TCập nhật 17:55 ngày 05/06/2019

Đình Trọng bị chấn thương dây chằng chéo trước ở trận gặp CLB Hoàng Anh Gia Lai

VTV.vn - Trung vệ ĐT Việt Nam Trần Đình Trọng sẽ phải phẫu thuật và cần ít nhất 6-8 tháng để hồi phục. Điều này đồng nghĩa anh sẽ không thể chơi bóng tại V.League 2019.

Như đã biết, trung vệ Trần Đình Trọng dính chấn thương trong trận đấu giữa CLB Hoàng Anh Gia Lai và CLB Hà Nội khiến anh bỏ lỡ đợt tập trung của ĐT Việt Nam tham dự King’s Cup 2019 tại Thái Lan.

Theo thông báo mới nhất của CLB Hà Nội, chấn thương của hậu vệ này là rất nặng và anh sẽ phải nói lời chia tay V.League 2019.

Đội ngũ y tế của đội bóng Thủ đô đã thông báo "hung tin" với HLV Chu Đình Nghiêm sau khi các bác sĩ kết luận trung vệ Đình Trọng bị chấn thương dây chằng chéo trước. Cụ thể, kết quả sau khi chụp phim thì anh bị đứt bán phần dây chằng chéo trước, giập dây chằng bên mác.

VIDEO tình huống Đình Trọng dính chấn thương nặng, chính thức nói lời chia tay V.League 2019

Đây được coi là một trong những chấn thương "đáng sợ" nhất trong sự nghiệp của cầu thủ. Đình Trọng đã được các bác sỹ chỉ định phẫu thuật và cần ít nhất 6-8 tháng để hồi phục. Điều này đồng nghĩa anh sẽ không thể chơi bóng tại V.League 2019.

Người hâm mộ đang hy vọng Đình Trọng tập trung chữa trị và phục hồi chấn thương để trở lại sân cỏ trong thời gian sớm nhất.

Đứt bán phần dây chằng, Đình Trọng chính thức nói lời chia tay V.League 2019 - Ảnh 2.

Đình Trọng thêm một lần nữa phải điều trị chấn thương dài hạn

Đầu năm nay, sau khi cùng ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, Đình Trọng cũng phải sang Hàn Quốc điều trị chấn thương do bị mẻ xương bàn chân suốt 2 tháng cùng bác sĩ Choi Ju-young. Việc phải sang Hàn Quốc khiến Đình Trọng không thể dự Asian Cup 2019, cũng như không thể về nhà ăn Tết.

Anh sau đó trở về nước vào tháng 3 và thi đấu cho CLB Hà Nội tại V.League cũng như cùng ĐT U23 Việt Nam giành quyền tham dự VCK U23 châu Á 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Đội trưởng Phạm Đức Hoà (ĐT Futsal Việt Nam): “Trung Quốc có sự tiến bộ nhanh chóng”

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đánh giá về đối thủ ở lượt trận thứ hai là ĐT futsal Trung Quốc, đội trưởng Phạm Đức Hoà cho rằng ĐT futsal Việt Nam cần hết sức thận trọng khi đối thủ đang có sự tiến bộ.