Duy Mạnh chấn thương nặng, sẽ phải chụp MRI xác định tổn thương

Anh Quân (Ban Thể Thao)Cập nhật 21:58 ngày 01/03/2020

VTV.vn - Niềm vui vô địch Siêu cúp Quốc gia của CLB Hà Nội đã không được trọn vẹn khi trung vệ Đỗ Duy Mạnh dính chấn thương nặng khi trận đấu mới bắt đầu được vài phút.

Khi bóng mới chỉ lăn được 5 phút, các CĐV của CLB Hà Nội đã phải lo lắng khi Duy Mạnh phải rời sân bằng cáng cứu thương sau pha tiếp đất không tốt và va chạm với cầu thủ của CLB TP HCM. Trung vệ của đội tuyển Việt Nam thể hiện nét mặt đau đớn trong suốt thời gian chườm đá ở ca bin huấn luyện. Thậm chí khi CLB Hà Nội lên bục nhận cúp vô địch Siêu cúp, Duy Mạnh phải nhờ bác sĩ của đội tuyển cõng lên nhận thưởng.

Tình huống dẫn đến chấn thương của Duy Mạnh

Theo chia sẻ của ban lãnh đạo CLB Hà Nội, Duy Mạnh sẽ sớm được đưa đi chụp MRI để xác định mức độ chấn thương ở đầu gối. Vấn đề là do đầu gối có dấu hiệu bị sưng to nên kết quả MRI sẽ chỉ chính xác sau 1-2 ngày. Đây có lẽ là thời điểm sẽ khiến ban huấn luyện CLB Hà Nội cũng như HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo đứng ngồi không yên.

Duy Mạnh được dìu lên bục nhận huy chương

Nhà cầm quân người Hàn Quốc dù không thể đến tận sân Thống Nhất nhưng ông vẫn theo dõi trận đấu khá đầy đủ qua ti vi. Chắc chắn, khi Duy Mạnh đi chụp khám, HLV Park Hang-seo sẽ cử bác sĩ Choi Ju-young đi cùng để nắm rõ tình hình chấn thương của trung vệ hàng đầu tuyển Việt Nam này.