Gangwon FC gọi Xuân Trường là "biểu tượng của bóng đá Đông Nam Á"

H.TCập nhật 16:18 ngày 26/12/2016

Gangwon FC đánh giá rất cao Xuân Trường khi trong thông báo chuyển nhượng

VTV.vn - Xuân Trường được đội bóng mới Gangwon FC đánh giá rất cao về tài năng. Đội bóng này cũng thừa nhận đã theo đuổi tuyển thủ Việt Nam suốt 2 năm qua.

Sau khi chia tay Incheon United, tiền vệ Lương Xuân Trường sẽ chính thức khoác áo đội bóng Hàn Quốc thứ 2 là Gangwon FC ở mùa giải 2017. Đây cũng là tân binh nước ngoài đầu tiên của Gangwon FC trong kỳ chuyển nhượng này.

Trong thông báo chuyển nhượng chính thức trên trang chủ, đội bóng mới thăng hạng này không tiếc lời khen ngợi tiền vệ 21 tuổi người Tuyên Quang. Thậm chí, Gangwon FC còn gọi Xuân Trường là cầu thủ hàng đầu của ĐT Việt Nam và so sánh anh với cựu danh thủ của Man Utd và ĐT Hàn Quốc Park Ji Sung.

Gangwon FC gọi Xuân Trường là biểu tượng của bóng đá Đông Nam Á - Ảnh 1.

Gangwon FC công bố thương vụ Lương Xuân Trường trên tra ng chủ

Đây không đơn giản là những câu nói mang tính chất xã giao mà Gangwon FC còn dẫn chứng bằng những thông tin thu thập được kể từ năm 2014 khi Xuân Trường còn khoác áo ĐT U19 Việt Nam. Theo đó, U19 Việt Nam lúc bấy giờ gây ra cơn sốt còn lớn hơn cả ĐTQG và Xuân Trường cùng các đồng đội được kỳ vọng là thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam.

HLV của Gangwon FC, ông Choi Yun Kyum – người từng dẫn dắt HAGL trong 3 mùa giải – vẫn còn giữ nguyên ấn tượng tốt về Xuân Trường khi anh còn thi đấu cho các đội trẻ: "Trường là cầu thủ hứa hẹn nhất trong số các tiền vệ của HAGL. Nếu cậu ấy có thể cải thiện thể hình thì chắc chắn cậu ấy sẽ là một cầu thủ giỏi. Khi cậu ấy thể hiện tốt trên sân tập, chúng tôi sẽ trao cơ hội cho cậu ấy".

Trong lần đầu tiên tham dự AFF Cup 2016, Xuân Trường cũng được Gangwon FC đánh giá rất tốt.

"Xuân Trường là một biểu tượng của bóng đá Đông Nam Á khi gây tiếng vang lớn trong khu vực. Tại kỳ AFF Cup 2016, Xuân Trường đã được độc giả Việt Nam bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải với 69% tổng số phiếu. Tên tuổi của Xuân Trường còn vượt ra ngoài Việt Nam tới Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á, trong đó có Thái Lan" – thông báo của Gangwon FC cho biết.

Bên cạnh đó, tân binh của giải K.League Classic còn tiết lộ rằng, họ đã cố gắng chiêu mộ Xuân Trường từ mùa Hè năm ngoái. Tuy nhiên, lúc đó Gangwon FC chưa lên hạng nên không đủ sức hấp dẫn với cầu thủ của HAGL so với Incheon United. Vì vậy, trước mùa giải đầu tiên ở giải hạng Nhất, BLĐ Gangwon FC đã xúc tiến ngay thực hiện kế hoạch đưa Xuân Trường về dưới dạng cho mượn.

Ngoài yếu tố chuyên môn, Gangwon FC cũng không giấu giếm ý định khai thác thương mai từ vụ chuyển nhượng Xuân Trường. Trong thông báo chuyển nhượng, đội bóng này cho biết, họ sẵn sàng lắp đặt biển quảng cáo của các thương hiệu Việt Nam trên sân đấu của mình.