Gaston Merlo và cơn ác mộng chấn thương của SHB Đà Nẵng

Trần Nam (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:22 ngày 03/01/2017

VTV.vn - Gaston Merlo cầu thủ được cho là chìa khóa trong lối chơi mà HLV Lê Huỳnh Đức đã xây dựng cho SHB Đà Nẵng, bị gãy ngón chân trong trận đấu gặp CLB Yadanarbon.

Chấn thương này khiến anh sẽ phải làm khán giả theo dõi các đồng đội thi đấu khoảng 2 tháng. Thiếu vẵng những mũi tấn công chủ lực HLV Lê Huỳnh Đức đang đứng trước một bài toán rất nan giải khi mùa bóng mới chuẩn bị khởi tranh.

"Chấn thương là điều chẳng cầu thủ nào mong muốn nhưng lúc này mọi thứ đang có những tiến triển. Với các nhân , tôi sẽ đối diện với thực tế đó", Merlo chia sẻ.

Chấn thương gãy ngón chân không quá đau đớn theo như chính chia sẻ của Merlo nhưng với chấn thương này anh cần khoảng 6 tuần để bình phục và sau đó mới có thể nghĩ đến chuyện tập luyện trở lại. Giờ thì người đàn ông trụ cột vốn thích làm việc nhà , đành phải nhờ cậy hết thảy vào cô vợ Carolina . Không thể tự di chuyển , nên những dự định mà gia đình đã lên kế hoạch dịp năm mới cũng đành phải bỏ ngang.

Gaston Merlo cho hay: "Đúng là thật khó khăn khi ở hoàn cảnh này nhưng rất may tôi luôn nhận được những sự chia sẻ từ các đồng đội , và người hâm mộ. Những tình cảm đó giúp tôi cảm thấy vững tâm hơn".

Như vậy có thể khẳng định SHB Đà Nẵng sẽ không thể có sự phục vụ tiền đạo Merlo đến trước khi vòng 6 giải bóng đá vô địch quốc gia diễn ra. Đây là một tổn thất không nhỏ tới SHB Đà Nẵng bởi lối chơi mà HLV Lê Huỳnh Đức đang xây dựng đều xoay quanh tiền đạo người Argentina. Còn với riêng Merlo cái cảm giác ngày ngày chỉ có thể quoanh quẩn làm bạn với căn phòng nhỏ này thì thật là không thể dễ dàng có thể quen được.