Giải quốc tế U23 2018: U23 Palestine mang đội hình mạnh nhất sang tham dự

PV (Theo VFF)Cập nhật 15:52 ngày 24/07/2018

Trong số 20 cầu thủ được HLV Sandouqa lựa chọn, có sự hiện diện của rất nhiều các cầu thủ đã cùng với U23 Palestine lọt vào tứ kết giải U23 châu Á 2018.

ĐT U23 Palestine đã chính thức chốt danh sách 20 cầu thủ sẽ sang Việt Nam tham dự Giải bóng đá quốc tế U23 2018. Những gương mặt xuất sắc trong đội hình tham dự VCK U23 châu Á tại Trung Quốc hồi tháng 1 vừa qua đều góp mặt.

Giải quốc tế U23 2018: U23 Palestine mang đội hình mạnh nhất sang tham dự - Ảnh 1.

U23 Palestine mang lực lượng mạnh dự Giải bóng đá quốc tế U23- Cúp VinaPhone 2018

Đây là điều không có nhiều bất ngờ bởi U23 Palestine cũng đang trong quá trình chuẩn bị cho Asiad 18 và Giải quốc tế U23- Cúp VinaPhone 2018 là cơ hội không thể tốt hơn để thầy trò HLV Sandouqa hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng.

Trong số 20 cầu thủ được HLV Sandouqa lựa chọn, có thể dễ dàng nhận thấy sự hiện diện của rất nhiều các cầu thủ đã cùng với U23 Palestine lọt vào tứ kết giải U23 châu Á 2018, trong đó tiêu biểu là thủ thành Abuaker, Fahkouri, hậu vệ Alashhab, Farawi, tiền vệ Abuwada, Fannoun, Dabbagh, tiền đạo Yousef, Qymbor…Đặc biệt, trong chuyến sang Việt Nam du đấu lần này, đội hình của U23 Palestine có sự góp mặt của bộ đôi cầu thủ đang thi đấu tại Thụy Điển là hậu vệ Termanini (AFC Eskilstuna) và tiền vệ El-Kayed (CLB Prespa Birlik).

Tại VCK U23 châu Á 2018, Palestine đã thể hiện phong độ rất ấn tượng khi chỉ để thua Nhật Bản với tỷ số 0-1, buộc đối thủ mạnh CHDCND Triều Tiên phải chia điểm trước khi hạ Thái Lan với tỷ số đậm 5-1. Ở trận tứ kết gặp Qatar, dù bị dẫn với cách biệt 3 bàn và phải chơi thiếu người từ phút 77 nhưng các cầu thủ U23 Palestine có màn rượt đuổi kịch tính với U23 Qatar, khiến đội bóng Tây á hết sức vất vả mới giành được chiến thắng sát nút 3-2.

Trong lịch đối đầu, U23 Việt Nam mới chỉ có 1 lần thử sức cùng U23 Palestine. Đó là trận giao hữu tại Kim Sơn- Trung Quốc trước thềm VCK U23 châu Á 2018. Khi đó, 2 đội bất phân thắng bại với tỉ số 1-1. Đức Chinh đưa U23 Việt Nam vượt lên dẫn trước ở phút 49 sau đó đội bạn gỡ hòa ở phút 67.

Ở cấp đội tuyển, cán cân nghiêng về phía Palestine với chiến thắng 3-1 trước Việt Nam trong trận giao hữu trên SVĐQG Mỹ Đình hồi tháng 11 năm 2014.

Với những con số “biết nói” kể trên, rõ ràng U23 Palestine thực sự là thuốc thử mạnh đối với thầy trò HLV Park Hang-seo tại Giải bóng đá quốc tế U23- Cúp VinaPhone 2018 sắp tới.

Danh sách ĐT U23 Palestine:

Trưởng đoàn : Islam M.A.Masharqa

HLV trưởng : Ayman R.K.Sangdouqa

Trợ lý HLV trưởng : Husam.I.A.Younis, Osama K.M.Abualla, Anan W.A.Saleh

Bác sĩ vật lý trị liệu : Mustafa M.A.Maree

Cán bộ phục vụ : Mohammed T.S.Asmar

Các cầu thủ (20 cầu thủ) :

Naim R.N.Abuaker, Ramzi S.A.Fahkouri, Ahmad M.A.Qatmish, Mahmoud M.N.Abuwarda, Mohanad S.A.Fannoun, Mahmoud A.N.Yousef, Yousef M.M.Alashhab, Mohammed A.A.Obaid, Mousa B.M.Farawi, Hani S.A.Abdallah, Oday I.M.Dabbagh, Shehab R.I.Qymbor, Mohammed H.M.Alassa, Mohammed A.M.Khalil, Mohammed B.A.Rashid, Saato Ampntel Salam Fouflias, Michel Milad Termanini, Mohammad El-Kayed, Omar El Cherif, Mohammed A.I.Afmed.

LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ QUỐC TẾ U23- CÚP VINAPHONE 2018

Giải quốc tế U23 2018: U23 Palestine mang đội hình mạnh nhất sang tham dự - Ảnh 2.