Giải VĐQG V.League 2017: Chờ đợi bất ngờ thú vị trong cuộc đua vô địch

Tuấn Hiệp (Ban Thể Thao)Cập nhật 09:39 ngày 27/10/2017

VTV.vn - Chức vô địch V.League 2017 đang là cuộc đua tam mã, thế nhưng khi khoảng cách giữa ngôi đầu và vị trí thứ 7 chỉ là 5 điểm, bất ngờ từ nhóm xếp sau hoàn toàn có thể xảy ra.

Thua 1 và hòa tới 3 trận với cùng tỉ số 0-0 kể từ khi giải VĐQG quay lại, Than Quảng Ninh tưởng như đã trở thành khán giả bất đắc dĩ trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Nhưng hai chiến thắng bất ngờ gần đây, đặc biệt là 3 điểm trước đối thủ trực tiếp FLC Thanh Hóa đã khẳng định cho sự trở lại của đội chủ sân Cẩm Phả. Điều này được HLV Phan Thanh Hùng trực tiếp khẳng định sau thắng lợi hôm chủ nhật vừa qua.

"Với chúng tôi thì trận đấu với Thanh Hóa có thể coi là một trận đối đầu. Ở vị trí nào chúng tôi cũng phải cố gắng thi đấu tốt ở trận này vì cơ hội để chúng tôi đeo bám tốp trên vẫn còn", HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ.

Cuộc đua vô địch giải VĐQG V.League 2017: Không có chỗ cho những sai lầm Cuộc đua vô địch giải VĐQG V.League 2017: Không có chỗ cho những sai lầm

VTV.vn - Tại V.League lúc này, khoảng cách giữa các ứng cử viên vô địch không hơn 1 trận thắng. Tất cả đều hiểu rằng sẽ không có chỗ cho sai lầm ở thời điểm quyết định này.

Chìa khóa trong 6 điểm gần nhất của Than Quảng Ninh chính là sự trở lại của hai trụ cột Vũ Minh Tuấn và Patiyo. Từ một đội bóng ko ghi bàn 3 trận liên tiếp, Than Quảng Ninh đã ghi tới 4 bàn trước FLC Thanh Hóa để rút ngắn cách biệt với ngôi đầu xuống còn 3 điểm.

Kể từ giờ đến cuối mùa, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ có cơ hội đảo ngược tình thế trong cuộc đua khi gặp hai đối thủ trực tiếp là CLB Quảng Nam và CLB Hà Nội. Trong đó nhiều khả năng trận đấu với CLB Hà Nội ở vòng cuối cùng mới có thể quyết định cục diện chung cuộc của giải VĐQG 2017.

So với Than Quảng Ninh, Sanna Khánh Hòa chỉ cách vị trí số một của CLB Hà Nội đúng 2 điểm và lịch thi đấu ở 4 vòng cuối là không quá nặng khi đối thủ lớn nhất sẽ là FLC Thanh Hóa. Dấu hỏi lúc này chính là tham vọng thực sự của thầy trò ông Võ Đình Tân.

Ở phía sau, cơ hội về lý thuyết vẫn còn với CLB Hải Phòng cũng như CLB Sài Gòn, nếu những đội bóng này thi đấu với phong độ ấn tượng trong giai đoạn cuối. Và nếu không thể tạo nên bất ngờ quá đặc biệt, một vị trí trong nhóm giành huy chương cũng là mục tiêu khả dĩ với hai CLB này.