Giao hữu U23 Việt Nam - U23 Myanmar: Thủ môn Bùi Tiến Dũng mang băng đội trưởng, Trọng Đại đội phó

Trần Quang (Ban Thể Thao)Cập nhật 09:04 ngày 07/06/2019

VTV.vn - Trong buổi tập cuối tại Hà Nội, HLV Kim Han Yoon đã quyết định trao băng đội trưởng U23 Việt Nam cho thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Trước trận đấu tập với CLB Viettel hôm qua (4/6), HLV Kim Han Yoon đã họp bàn với BHL và quyết định trao băng đội trưởng U23 Việt Nam cho thủ môn Bùi Tiến Dũng. Đội phó là tiền vệ Nguyễn Trọng Đại.

Như vậy, điều này đồng nghĩa nếu không có biến cố nào xảy ra thì thủ môn Tiến Dũng sẽ là người bắt chính trong trận đấu với U23 Myanmar.

Giao hữu U23 Việt Nam - U23 Myanmar: Thủ môn Bùi Tiến Dũng mang băng đội trưởng, Trọng Đại đội phó - Ảnh 1.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng sẽ mang băng đội trưởng U23 Việt Nam trong trận giao hữu gặp U23 Myanmar

Về nhân sự của đội tuyển, trung vệ Nguyễn Văn Hạnh đã trở về CLB Hải Phòng do không kịp bình phục chấn thương.

Bên cạnh đó, Trần Thanh Sơn và Đức Thông hiện vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân trong trận giao hữu sắp tới khi cả 2 đã dính chấn thương trong trận hòa không bàn thắng với CLB Viettel. Lúc này, U23 Việt Nam còn 28 cầu thủ.

Sáng mai (6/6), toàn đội U23 Việt Nam sẽ di chuyển lên TP Việt Trì, Phú Thọ để có buổi tập làm quen sân duy nhất trước khi bước vào trận giao hữu với U23 Myanmar lúc 20h ngày 7/6.