HAGL và câu chuyện về tấm băng đội trưởng - mỗi trận mỗi khác

PVCập nhật 18:01 ngày 25/07/2022

VTV.vn - Không chỉ đang thi đấu thăng hoa, HAGL còn là đội có cách dùng quân rất đặc biệt ở mùa giải năm nay, trong đó có việc phân công người đeo băng thủ quân.

Lý giải việc liên tục luân phiên các học trò mang băng thủ, HLV Kiatisuk cho biết, ông làm vậy để tăng thêm sự tự tin cho các học trò.

Highlights HAGL 2-0 Đông Á Thanh Hóa | Vòng 9 V.League 2022

"Chúng tôi có 5 đội trưởng, nhưng sẽ có 2 tình huống thay đổi. Thứ nhất, đội trưởng nào mất sự tự tin thì phải đeo băng thủ quân để nâng cao sự tự tin. Thứ 2, nếu muốn mang băng đội trưởng mà thi đấu tốt thì cầu thủ đó sẽ tiếp tục được giao tấm băng", HLV Kiatisuk cho hay.

HAGL và câu chuyện về tấm băng đội trưởng - mỗi trận mỗi khác - Ảnh 2.

Liệu pháp tâm lý này của HLV người Thái Lan đã phát huy hiệu quả trong thực tế. Hết Công Phượng, Văn Thanh, rồi Văn Toàn đều đã ghi bàn với tấm băng thủ quân trên cánh tay. Ở trận đấu gần nhất, với tấm băng đội trưởng, dù không lập công, nhưng Tuấn Anh là cầu thủ xuất sắc nhất trong chiến thắng trước Đông Á Thanh Hóa.

Rõ ràng dưới thời HLV Kiatisuk, tấm băng thủ quân của HAGL đang được sử dụng một cách linh hoạt và mang lại hiệu quả tối ưu. Và điều đó đang góp phần đưa HAGL trở lại thách thức ngôi vô địch.

HAGL và câu chuyện về tấm băng đội trưởng - mỗi trận mỗi khác - Ảnh 3.
HAGL và câu chuyện về tấm băng đội trưởng - mỗi trận mỗi khác - Ảnh 4.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!