HLV Alexandre Polking: Án phạt VFF dành cho Ngô Hoàng Thịnh là quá nặng

Anh QuânCập nhật 17:53 ngày 26/03/2021

VTV.vn - HLV của CLB TP.HCM cho rằng, án phạt mà VFF đưa ra với Ngô Hoàng Thịnh là quá nặng.


"Tôi hiểu Ban kỷ luật VFF muốn đưa ra một thông điệp cứng rắn nhằm răn đe các cầu thủ có lối chơi bạo lực trên sân cỏ" - HLV Alexandre Polking trả lời truyền thông sau khi Hoàng Thịnh nhận án treo giò hết năm 2021.

"Đó là án phạt quá nặng đối với Ngô Hoàng Thịnh khi phải xa sân cỏ tới 9 tháng, tới khi trở lại thì mùa giải cũng xong rồi".

HLV Alexandre Polking: Án phạt VFF dành cho Ngô Hoàng Thịnh là quá nặng - Ảnh 1.

Sở dĩ nhà cầm quân này bênh học trò là bởi theo ông thì Hoàng Thịnh không cố ý triệt hạ đồng nghiệp.

"Trên sân tập hàng ngày, Hoàng Thịnh vẫn có thói quen tranh cướp bóng quyết liệt như thế, nên tôi không tin cậu ấy cố tình triệt hạ đối phương trong pha bóng đó. Đó chỉ là tai nạn khi mà Hoàng Thịnh vào bóng chậm hơn một nhịp so với pha xử lý của Hùng Dũng", ông Polking biện minh cho học trò.

HLV Alexandre Polking: Án phạt VFF dành cho Ngô Hoàng Thịnh là quá nặng - Ảnh 2.

Trước khi Ban kỷ luật VFF ra án phạt, CLB TP.HCM từng lên tiếng xin lỗi Hùng Dũng và người hâm mộ, đồng thời cam kết sẽ có án phạt nghiêm khắc đối với Ngô Hoàng Thịnh. Tuy nhiên, khi án phạt được đưa ra, HLV Polking cho biết đội sẽ không phạt thêm.

"Cấm thi đấu 9 tháng là quá dài và quá đủ với Ngô Hoàng Thịnh. Cậu ấy phải nộp 40 triệu đồng và lo chi phí điều trị cho Hùng Dũng nữa. Do đó, chúng tôi thống nhất không phạt thêm vì cầu thủ có thi đấu mới có lương", nhà cầm quân người Brazil nói thêm.

HLV Alexandre Polking: Án phạt VFF dành cho Ngô Hoàng Thịnh là quá nặng - Ảnh 3.

Về phần Ngô Hoàng Thịnh, cầu thủ này đang bị sốc tâm lý sau những gì xảy ra, vì thế HLV Alexandre Polking cho phép tiền vệ người xứ Nghệ tạm thời được nghỉ nhằm sốc lại tinh thần.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!