HLV ĐT Thái Lan muốn chiếm lại ngôi vị số 1 Đông Nam Á của ĐT Việt Nam

H.TCập nhật 18:21 ngày 09/05/2019

HLV Sirisak Yodyardthai tự tin về sức mạnh của ĐT Thái Lan (Ảnh: Changsuek)

VTV.vn - HLV Sirisak Yodyardthai của ĐT Thái Lan bày tỏ quyết tâm cao sẽ giành chức vô địch King's Cup 2019 và trước mắt sẽ là đánh bại ĐT Việt Nam để chứng minh sức mạnh.

Theo kết quả lễ bốc thăm được công bố hôm qua (8/5), ĐT Việt Nam sẽ gặp đội chủ nhà Thái Lan ngay tại trận đấu đầu tiên ở King's Cup 2019. Trong khi đó, cặp đấu còn lại sẽ là cuộc chạm trán giữa ĐT Ấn Độ và ĐT Curacao. Các cặp đấu này sẽ diễn ra bắt đầu từ ngày 5/6 tới.

Đây là lần đầu tiên sau 13 năm, ĐT Việt Nam tham dự King’s Cup kể từ năm 2006. Ở giải đấu năm đấy, thầy trò HLV Alfred Riedl để thua Thái Lan 1-3 trong trận chung kết, qua đó giành ngôi Á quân. 

Tuy nhiên, trong thời gian qua, các ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo đã gặt hái rất nhiều thành công, trong đó có thể kể đến ngôi Á quân U23 châu Á 2018, vào bán kết Asiad 2018, vô địch AFF Cup 2018 và lọt tới tứ kết Asian Cup 2019. Gần đây nhất, ĐT U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua vòng loại U23 châu Á 2020, trong đó có chiến thắng thuyết phục 4-0 trước ĐT U23 Thái Lan trên sân Mỹ Đình.

HLV ĐT Thái Lan muốn chiếm lại ngôi vị số 1 Đông Nam Á của ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

U23 Việt Nam vừa có chiến thắng đậm đà trước U23 Thái Lan hồi cuối tháng 3

Thất bại nói trên đã khiến rất nhiều CĐV Thái Lan cảm thấy giận dữ và lên tiếng "thách đấu" ĐT Việt Nam tại King's Cup 2019. Và lời thách đấu ấy đã trở thành hiện thực khi 2 đội cùng nằm ở nhánh đấu bán kết của giải năm nay.

Phát biểu trong lễ bốc thăm chia cặp, HLV Sirisak Yodyardthai của ĐT Thái Lan bày tỏ quyết tâm cao sẽ giành chức vô địch King's Cup 2019 và trước mắt sẽ là đánh bại ĐT Việt Nam để chứng minh sức mạnh: "Mục tiêu của tôi là vô địch giải đấu. Tôi nghĩ rằng ĐT Việt Nam đã thi đấu tốt trong hai năm qua. Đó là động lực tích cực để các cầu thủ của chúng tôi có quyết tâm và muốn chứng tỏ mình thực sự là số 1 của Đông Nam Á".

Dù chỉ là giải đấu giao hữu nhưng kết quả thi đấu của ĐT Việt Nam tại King’s Cup cũng sẽ tác động trực tiếp tới thứ hạng trên BXH FIFA, vốn đang được sử dụng làm căn cứ để phân loại hạt giống để bốc thăm chia bảng ở các giải đấu chính thức cấp ĐTQG của FIFA, AFC.

Ở 4 lần chạm trán gần nhất, ĐT Việt Nam chỉ hòa 1 và để thua 3 trước ĐT Thái Lan. Nhưng như lời HLV Park Hang Seo nói, giờ đây người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ không còn phải lo sợ trước đối thủ này.

"Từ khi làm HLV trưởng ĐT Việt Nam, tôi chưa dẫn dắt ĐTQG thi đấu với Thái Lan nhưng đội U23 của chúng ta đã thắng họ 2 lần. Từ nay, chúng ta sẽ không phải sợ Thái Lan nữa" – thầy Park nhấn mạnh sau chiến thắng trên sân Mỹ Đình.

King's Cup 2019 được tổ chức từ ngày 5 - 8/6 tại sân Chang Arena (Buriram). Để chuẩn bị cho giải đấu này, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ bắt đầu hội quân từ đầu tháng 6.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!