HLV Kiatisuk tái khẳng định sẽ không dẫn dắt ĐT Việt Nam

H.TCập nhật 17:28 ngày 28/09/2017

HLV Kiatisuk phủ nhận việc đã nói chuyện với các quan chức VFF

VTV.vn - "Zico Thái" Kiatisuk Senamuang đã lên tiếng bác bỏ những tin đồn về việc ông đang đàm phán cho vị trí HLV trưởng của ĐT Việt Nam.

HLV Kiatisuk Senamuang vừa từ chức ở CLB Port FC đang thi đấu tại giải Thai League sau khi chỉ giành 1 chiến thắng trong 10 trận gần nhất. Cùng thời điểm này, vị trí thuyền trưởng của ĐT Việt Nam đang bị bỏ ngỏ sau sự ra đi của HLV Nguyễn Hữu Thắng. Điều này khiến không ít CĐV Việt Nam hy vọng Zico Thái sẽ trở lại Việt Nam trong cương vị mới.

Cuối tuần trước, HLV Kiatisuk đã sang Bali để nhận giải HLV xuất sắc nhất tại lễ trao giải của AFF. Theo một số tin đồn, cựu chiến lược gia ĐT Thái Lan đã gặp gỡ với các quan chức VFF để bàn bạc một số điều khoản.

Tuy nhiên mới đây, HLV Kiatisuk đã chính thức lên tiếng bác bỏ câu chuyện này khi trả lời phỏng vấn với Thairath TV: "Tin đồn này đến từ truyền thông Việt Nam nhưng không ai ở VFF liên lạc với tôi. Có thể báo chí cố gắng ủng hộ tôi nhận công việc này bởi tôi từng sống và làm việc ở nơi đây. Có rất nhiều nhiều người nói rằng tôi đã nói chuyện với các quan chức VFF tại lễ trao giải của AFF nhưng chuyện đó đã không xảy ra".

"Tôi rất vui khi được liên hệ với công việc ở Việt Nam nhưng tôi đang cố gắng để lấy bằng HLV chuyên nghiệp của AFC vào cuối năm nay" – Zico Thái chia sẻ về dự định sắp tới.

HLV Kiatisuk cũng bày tỏ mong muốn được ra nước ngoài làm việc sau khi lấy bằng HLV chuyên nghiệp: "Khi tôi lấy bằng HLV, tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để xem xét các lựa chọn. Tôi có muốn ở lại Thái Lan không ư? Nếu nhìn vào các HLV hàng đầu như Jurgen Klinsmann hay Jose Mourinho, họ đến khắp nơi trên thế giới ở các giải đấu khác nhau. Mọi người có muốn HLV Thái Lan chỉ ở Thái Lan hay muốn họ được trau dồi kinh nghiệm ở nước ngoài?".

Trong khi đó, ở trận đấu với ĐT Campuchia vào ngày 10/10 tới, VFF sẽ tiếp tục trao trách nhiệm dẫn dắt đội tuyển cho HLV Mai Đức Chung. Đây là giải pháp hợp lý nhất bởi trận đấu với Campuchia rất quan trọng và nếu chiến thắng, ĐT Việt Nam sẽ đặt một chân vào VCK Asian Cup 2019.

Tứ kết giải futsal châu Á 2024: ĐT Việt Nam thua đáng tiếc trước Uzbekistan

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Dẫn bàn trước nhưng futsal Việt Nam đã không thể giữ được tỷ số khi để đối thủ gỡ hoà gần cuối hiệp 2 và sau đó vượt lên dẫn trước ở phút cuối trận đấu…