HLV Nguyễn Hữu Thắng: “Chúng tôi phải nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với tình cảm của NHM”

PV (Theo VFF)Cập nhật 05:29 ngày 13/11/2016

Tại cuộc họp báo sau trận giao hữu với Avispa Fukuoka FC, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng đã cảm ơn tình cảm nồng nhiệt của người hâm mộ dành cho đội tuyển.

HLV Nguyễn Hữu Thắng: “Chúng tôi phải nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với tình cảm của NHM” - Ảnh 1.

HLV Nguyễn Hữu Thắng trong buổi họp báo sau trận

Chứng kiến các khán đài đầy ắp khán giả và được tận hưởng bầu không khí vô cùng cuồng nhiệt tại SVĐ Cần Thơ, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng tỏ ra rất xúc động khi đội tuyển đón nhận tình cảm đặc biệt của đông đảo người hâm mộ. “Chỉ có thể diễn tả bằng 2 từ tuyệt vời. Tình cảm của khán giả đã truyền cảm hứng rất lớn cho chúng tôi và chúng tôi cũng đã đáp lại bằng một trận đấu đầy nỗ lực. Nhưng chúng tôi thấy rằng vẫn cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để xứng đáng với tình cảm này. ĐTQG không phải của riêng ai mà là chính là của người hâm mộ cả nước. Vì vậy, tôi hy vọng rằng trong tương lai đội tuyển sẽ tiếp tục được phục vụ người hâm mộ tại các địa phương khác”.

VTV.vn - Thi đấu lấn lướt trước đối thủ và tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn nhưng các cầu thủ Việt Nam đều không thể tận dụng thành công.

Trở lại với trận đấu gặp Avispa Fukuoka, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết ông cảm thấy hài lòng khi đạt được các mục tiêu thử nghiệm cả về nhân sự lẫn đấu pháp. “Trước một đội bóng đến từ nền bóng đá mạnh của châu Á, tôi muốn kiểm tra khả năng phòng ngự của đội tuyển. Tôi hài lòng vì các cầu thủ đã tuân thủ rất tốt đấu pháp, thi đấu tập trung và khiến cho các chân sút đối phương gần như không có cơ hội tiếp cận khung thành”, HLV Nguyễn Hữu Thắng nói.

HLV Nguyễn Hữu Thắng: “Chúng tôi phải nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với tình cảm của NHM” - Ảnh 3.

Vị “thuyền trưởng” của ĐT Việt Nam cho rằng việc các chân sút không ghi được bàn thắng không phải là điều đáng thất vọng. “Quan trọng là chúng ta đã tổ chức tấn công tốt và có những đường chuyền tạo cơ hội rõ nét cho các tiền đạo. Tôi nghĩ rằng, hôm nay đội tuyển đã có một trận đấu chất lượng”.

HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng không đồng ý với ý kiến về việc Công Phượng chơi quá cá nhân trong trận đấu này. “Công Phượng vẫn phối hợp rất tốt với các đồng đội. Đến cuối trận vẫn chịu khó đeo bám, tranh bóng với cầu thủ đối phương. Với một tiền đạo, nhiều thời điểm cũng cần phải thể hiện cá tính của mình. Đó là điều bình thường”.

Đánh giá về trung vệ Đình Luật – người học trò đã kỷ niệm ngày sinh nhật 33 tuổi của mình bằng màn trình diễn rất ấn tượng trong hệ thống phòng ngự của đội tuyển, HLV Nguyễn Hữu Thắng nói: "Đình Luật như một cận vệ già của đội tuyển. Và hôm nay, cậu ấy thể hiện tốt, hoàn thành xuất sắc vai trò phòng ngự của mình".

HLV Nguyễn Hữu Thắng: “Chúng tôi phải nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với tình cảm của NHM” - Ảnh 4.

HLV Masami Ihara (Avispa Fukuoka FC):

“Các cầu thủ tấn công của ĐT Việt Nam có tốc độ cao nên đã gây nhiều khó khăn cho chúng tôi. Nếu không chơi tập trung thì chúng tôi đã bị thủng lưới. Tôi ấn tượng với các pha bức tốc cũng như những đường chuyền vượt tuyến rất nguy hiểm của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu này

Cầu thủ số 7 (Hoàng Thịnh), số 19 (Xuân Trường) và số 21 (Văn Toàn) của Việt Nam chơi rất tốt, họ là những cầu thủ có kỹ thuật và chơi thông minh. Chúng tôi sẽ tìm hiểu để có thể chiêu mộ, nhưng chúng tôi biết Xuân Trường đang đá ở Incheon United nên sẽ rất khó

Tôi bất ngờ vì sân vận động chật kín khán giả. Không khí bóng đá thật tuyệt vời. Nếu có cơ hội, chúng tôi rất mong muốn được quay trở lại”.