HLV Park Hang Seo: "Bóng đá Việt Nam đang thiếu tiền đạo"

Đoàn TuấnCập nhật 19:46 ngày 27/12/2020

VTV.vn - Trả lời họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang Seo bày tỏ sự lo lắng với việc bóng đá Việt Nam đang không có nhiều tiền đạo giỏi.

Đánh giá về hai đội?

Trận đấu kết quả chưa phải quan trọng nhất, quan trọng nhất là để các bạn về câu lạc bộ 1 cách an toàn nhất và không chấn thương. Đợt này chúng ta tập trung nhiều cầu thủ mới, quan trọng là nâng cao sự thích ứng của các cầu thủ mới ở các vị trí, tăng sự ăn ý giữa những tân binh với đội hình cũ.

Ở U22 Việt Nam tôi có sự thử nghiệm ở các vị trí mới và tôi cũng khá hài lòng với những sự thử nghiệm này.

Đội hình, sơ đồ theo hình kim cương chưa phải là những con người tốt nhất, hay nói chính xác là các cầu thủ phải cạnh tranh. So với trận trước thì trận đấu này vận hành tốt hơn ở hiệp 1. Sang đến hiệp 2 thì trở lại sơ đồ 3-4-3, Cao Văn Triền làm tốt nhiệm vụ của mình.

Tôi khẳng định rằng sơ đồ kim cương chưa phải là những cầu thủ tốt nhất và chúng tôi vẫn đang vận hành và làm điều đó. Có 1 vấn đề, ở hiệp 1, tỷ lệ giữ bóng của ĐT Việt Nam nhiều khi vẫn chưa cao lắm. Tiền đạo phải tận dụng khoảng trống và khi được dồn bóng phải có sự phối hợp với các đồng đội nhưng điều này vẫn chưa thành thục.

Đánh giá về Công Phượng?

Ngày hôm nay không phải mình Công Phượng mà Đức Chinh, Tiến Linh cũng đá tiền đạo. Cái vấn đề ở đây tôi muốn nói là Việt Nam vẫn đang rất thiếu tiền đạo. Không nói nói về các cá nhân, hiện nay ngoài Công Phượng, Tiến Linh, Đức Chinh, tôi cũng thử nhiều cầu thủ rồi mà vẫn chưa tìm ra được ai cả. Ở các CLB các tiền đạo đều là cầu thủ nước ngoài đá hết rồi. U22 có tiền đạo nhưng tôi đảm bảo về CLB cũng không được đá. Tôi nghĩ VPF nên đưa lại luật, như Qatar đó, ví dụ phải có điều lệ cho bao nhiêu phần trăm cầu thủ trẻ vào sân thì thế mới tìm được nhân tài.

Lấy số liệu cầu thủ 47 cầu thủ ngoại năm ngoái thì đa phần điều đá tiền đạo thì lấy đâu ra tiền đạo cho ĐT Việt Nam. Chúng ta biết ở các vị trí đó cầu thủ ngoại đá hết rồi. Thực ra bản thân V.League cũng tự nên đặt ra câu hỏi tạo sao lại để tồn tại vấn đề này.

Tất nhiên tôi nói thì một số CLB sẽ phản ứng nhưng tôi muốn làm sao để các cầu thủ trẻ, các tiền đạo nội được ra sân và tất nhiên VPF và VFF phải nghiên cứu lại vấn đề này.

Chấn thương của Thành Chung?

Tôi có nghe báo cáo sơ qua, chấn thương không nặng. Tối nay chúng tôi tiếp tục theo dõi và sáng mai sẽ biết được tình hình chấn thương thế nào. Nhưng nói chung Thành Chung cũng không vấn đề gì.

Mặt sân Việt trì?

Sân này hiện tại đang dùng thi đấu, nên tôi không nghĩ mặt sân ảnh hưởng đến kết quả thi đấu của chúng tôi

Về khán giả?

Trận đấu có mục đích từ thiện, khán giả rất đông, tôi hy vọng tình cảm đó sẽ chia sẻ được với người dân miền Trung. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến người dân Phú Thọ.

Vấn đề ĐT Việt Nam cần giải quyết? Hàng phòng ngự?

Không nên lấy kết quả 2 trận đấu này để đánh giá. Đây không phải giải đấu chính thức. ĐT Việt Nam có nhiều cầu thủ mới, mặc dù để thua 2 bàn nhưng chúng tôi đã tạo cơ hội cho tất cả các cầu thủ thi đấu. Chính vì thế tôi nghĩ mình không lấy 2 trận đấu ra để đánh giá ĐT Việt Nam

Nói gì với Dụng Quang Nho khi Nho hứa sẽ cố gắng giành chiến thắng ít nhất 1 trận?

Do đá với ĐTQG, U22 là các đàn em, thực ra nêú đá với đội nước ngoài thì tinh thần sẽ khác hơn nữa. Tôi không biết sẽ nói gì vói Nho, nhưng dù sao U22 cũng là đội ghi bàn trước ở cả hai trận đấu rồi.

Trận này ban đầu tôi nói rồi, nếu có bàn thua thì cả hai đội đều phải tìm ra nguyên nhân để giải quyết vấn đề. Kết quả quan trọng, nhưng điều tôi hài lòng nhất là các bạn về CLB một cách an toàn.

Cuối cùng đã xin cảm ơn đã đồng hành cùng tôi trong năm 2020. Ngày mai tôi sẽ về Hàn Quốc, và tôi sẽ cố gắng quay lại Việt Nam trước tết âm lịch. Chúc mừng năm mới!




* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!