HLV Park Hang-seo: Kết quả thế này, không thể nói U23 Việt Nam có điểm gì tích cực

H.MCập nhật 22:53 ngày 16/01/2020

VTV.vn - HLV Park Hang-seo cho hay ông là người chịu trách nhiệm lớn nhất cho thất bại của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á.

U23 Việt Nam đã không thể có điểm trước U23 Triều Tiên, trong khi đó, ở trận đấu diễn ra cùng giờ, U23 UAE và U23 Jordan đã hòa nhau với tỷ số 1-1. Kết quả này đồng nghĩa với việc đội bóng trong quyền HLV Park Hang-seo đã chính thức dừng bước sau vòng bảng tại VCK U23 châu Á 2020.

Chia sẻ trong phòng hợp báo sau trận đấu, HLV Park Hang-seo tỏ rõ sự thất vọng. Ông cho hay: "U23 Việt Nam hòa hai và thua một. 2 năm trước, chúng ta là Á quân và kết quả năm nay rõ ràng là không tốt. Kết quả này đã làm người hâm mộ thất vọng. Trách nhiệm lớn nhất thuộc về HLV trưởng. Các cầu thủ của tôi đã cố gắng hết sức, nhưng còn phải cải thiện nhiều".

Khi được hỏi về đánh giá tích cực dành cho U23 Việt Nam, nhà cầm quân người Hàn Quốc thẳng thắn: "Không thể nói U23 Việt Nam có điểm nào tích cực khi kết quả như thế này. Chúng tôi chỉ ghi được một bàn và bị loại sớm. Nếu có, đó là việc một số cầu thủ mới đã cố gắng chiến đấu, có thể khoác áo đội tuyển".

Giải thích về sự thay đổi nhân sự của mình, HLV Park lý giải tại sao không dùng Triệu Việt Hưng ở trận đấu cuối tại bảng D – "Tôi muốn đội chuyển sang đá bốn hậu vệ. Nhưng kết quả không như ý. Việt Hưng có chuyên môn tốt và các cầu thủ khác cũng vậy. Thật không hay nếu nói việc tại sao dùng cầu thủ này mà không dùng cầu thủ kia".

Nói về những kế hoạch sắp tới, HLV Park Hang-seo cho hay sẽ xem xét lại và rút kinh nghiệm cùng toàn đội nhưng trước mắt sẽ tập trung cho Vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!