HLV Park Hang-seo tiết lộ điều chưa hài lòng về Bùi Tiến Dũng

K.LCập nhật 00:10 ngày 06/08/2018

VTV.vn - HLV Park Hang-seo nhận định Bùi Tiến Dũng đã có phần thể hiện tốt trong cuộc đọ sức với U23 Oman, tuy nhiên, bản thân thủ thành này vẫn có điều cần cải thiện.

Trong màn đối đầu U23 Oman ở giải "tứ hùng", thủ thành Bùi Tiến Dũng đã được HLV Park Hang-seo tin tưởng trao chiếc băng đội trưởng. Sau trận đấu, dù tương đối hài lòng với màn trình diễn của học trò song ông thầy người Hàn Quốc vẫn chỉ ra điều mà Tiến Dũng cần phải cải thiện.

HLV Park Hang-seo tiết lộ điều chưa hài lòng về Bùi Tiến Dũng - Ảnh 1.

Trước Olympic Việt Nam, ĐT U23 Oman lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt với số đông để chờ cơ hội phản công. Chính lối chơi này của đối thủ khiến hàng thủ của đội bóng trong quyền HLV Park Hang-seo không phải làm việc quá nhiều. Mặc dù vậy, mỗi khi phải xử lý những tình huống xâm nhập vòng cấm của đối thủ, các cầu thủ phòng ngự ĐT Olympic Việt Nam đều chơi rất tập trung, hoàn thành tốt nhiệm vụ hóa giải. Trong đó, đáng chú ý có tình huống thủ thành Bùi Tiến Dũng cản phá cú dứt điểm hiểm hóc của cầu thủ Agbari bên phía U23 Oman ở cuối hiệp 1.

Sau trận đấu, HLV Park Hang-seo đã làm rõ nguyên nhân đặt niềm tin vào Tiến Dũng. Ông thầy của ĐT Olympic Việt Nam chia sẻ: "Tôi nghĩ Bùi Tiến Dũng có đầy đủ tố chất chuyên môn, tư chất cũng như tinh thần trách nhiệm cao để đeo băng đội trưởng trong trận đấu mà ĐT Olympic Việt Nam ra sân với nhiều cầu thủ mới".

"So với trận gặp U23 Palestine, chúng ta đã có nhiều sự thay đổi trong cuộc đọ sức với U23 Oman. Chúng tôi cần phải tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả các cầu thủ trước khi chốt danh sách vào ngày 8/8" – HLV Park Hang-seo lý giải thêm về việc tung vào sân nhiều gương mặt mới.

Nhận xét cụ thể về màn trình diễn của Tiến Dũng, ông Park Hang-seo cho rằng việc U23 Việt Nam giữ sạch lưới đã phần nào nói lên năng lực của thủ thành này.

"Tiến Dũng đã có một VCK U23 châu Á rất tốt nhưng lại không được thi đấu nhiều ở V.League trong màu áo CLB. Điều này khiến BHL khá lo lắng. Tuy nhiên, sau thời gian tập luyện cùng ĐT Olympic Việt Nam và qua 90 phút thi đấu với Oman, Tiến Dũng đã cho thấy những lo lắng dành cho cậu ấy là hơi quá. Cậu ấy đã thể hiện phong độ rất tốt" – vị chiến lược gia người Hàn Quốc nhận định – "Nếu có điều gì đó cần cải thiện hơn thì đó là việc Tiến Dũng cần kết nối với các đồng đội nhiều hơn để đảm bảo nhiệm vụ phòng ngự tốt nhất".