HLV Park Hang Seo tiết lộ kế hoạch sử dụng Mạc Hồng Quân

Thế Hưng (Ban Thể Thao)Cập nhật 15:05 ngày 23/09/2019

VTV.vn - Trong buổi họp báo diễn ra sáng nay (23/9), HLV Park Hang Seo đã chia sẻ về kế hoạch sử dụng Mạc Hồng Quân, cũng như lý giải việc không triệu tập Văn Quyết.

Ở đợt tập trung ĐTQG lần này, HLV Park Hang Seo đã gọi lên đội tuyển tới 32 cầu thủ. Trong đó, Mạc Hồng Quân là cái tên được gọi trở lại ĐT sau thời gian dài vắng bóng. HLV Park Hang Seo đã có kế hoạch để có thể tận dụng tối đa khả năng của cầu thủ này.

"Tôi cũng có nghe trước đây rằng cậu ấy vốn dĩ là tiền đạo. Thực ra bây giờ đá ở ĐTQG, cậu ấy không thể đá tiền vệ được với sơ đồ 3-4-3. Còn tiền đạo thì có 2 loại. Thứ nhất là tiền đạo cắm, đứng 1 điểm, tất cả các đường chuyền dồn về đó để triển khai tiếp. Thứ hai là kiểu tiền đạo như Rooney, chạy khắp sân.

Tôi đang dự tính sẽ thử cậu ấy ở vị trí tiền đạo cắm xem sao. Tôi cũng đang sợ nói ra thì các tiền đạo khác căng thẳng, nhưng tôi đành phải nói. Về tiền vệ, cách chơi của Mạc Hồng Quân chưa phù hợp với sơ đồ hiện tại. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ đá tiền đạo."

HLV Park Hang Seo tiết lộ kế hoạch sử dụng Mạc Hồng Quân - Ảnh 1.

Văn Quyết đã ghi được 15 bàn cho CLB Hà Nội tại 2 đấu trường V.League và AFC Cup

Lý giải về việc không triệu tập Văn Quyết, tiền đạo đang có phong độ rất cao trong màu áo CLB Hà Nội, HLV Park Hang Seo cho biết:

"Tiêu chí tuyển chọn cầu thủ có nhiều như việc tiếp nhận chiến thuật mới, chiến thuật của ĐT là cầu thủ tấn công có thể tham gia phòng ngự và ngược lại. Trong chiến thuật thì cầu thủ cần tham gia nhiệm vụ gì là quan trọng. Tôi xin nói thẳng, chúng ta không nên đặt theo hướng là có vấn đề cá nhân. Tôi tôn trọng Văn Quyết và thừa nhận tài năng của cầu thủ này. Tôi luôn đánh giá tốt Văn Quyết. Còn để trả lời cụ thể thì tôi không thể nói chi tiết được."

HLV Park Hang Seo tiết lộ kế hoạch sử dụng Mạc Hồng Quân - Ảnh 2.

ĐT Việt Nam sẽ có 2 trận đấu quan trọng trong tháng 10/2019

Ngoài ra, HLV Park Hang Seo cũng có những chia sẻ về việc ký kết hợp đồng mới với VFF. Trong đó ông nhấn mạnh tiền bạc không phải vấn đề quan trọng nhất khi đàm phán hợp đồng, mà là tầm nhìn, kế hoạch của bóng đá Việt Nam trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam bắt đầu từ hôm nay (23/9). Ngày 10/10, đội tuyển sẽ thi đấu với ĐT Malaysia trên SVĐQG Mỹ Đình, sau đó sẽ di chuyển sang Indonesia để thi đấu trận kế tiếp tại Vòng loại World Cup 2022 gặp ĐT Indonesia vào ngày 15/10.