HLV Park Hang Seo: Văn Lâm là thủ môn tốt nhất V.League, Bùi Tiến Dũng phong độ chưa cao

H.TCập nhật 16:26 ngày 30/07/2018

HLV Park Hang Seo trả lời báo chính sáng 30/7 (Ảnh: VFF)

VTV.vn - HLV Park Hang Seo cho biết vẫn chưa lựa chọn thủ môn chính thức cho Olympic Việt Nam dù Văn Lâm đang là thủ môn tốt nhất V.League còn Bùi Tiến Dũng chưa có phong độ cao.

Vào ngày 3/8, ĐT Olympic Việt Nam sẽ tham gia tranh tài Giải bóng đá quốc tế U23 - Cúp VinaPhone 2018 nhằm chuẩn bị cho ASIAD 2018. Trong buổi tập sáng nay 30/7, HLV Park Hang Seo đã tham gia trả lời báo chí để chia sẻ về quá trình tập luyện của đội. Ông hy vọng khán giả không đặt nặng vấn đề thắng thua bằng mọi giá ở giải đấu giao hữu sắp tới.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đã thông báo chính thức về trường hợp chấn thương của Hồng Duy và tiêu chí lựa chọn cầu thủ tham dự ASIAD 2018. Theo đó, hậu vệ của Hoàng Anh Gia Lai không thể tham dự giải Giải bóng đá quốc tế U23 - Cúp VinaPhone 2018 cũng như ASIAD vào tháng 8.

Về tình hình chấn thương của các cầu thủ HLV Park cho biết: "Rõ ràng trong quá trình huấn luyện có những trường hợp biến số xảy ra ngoài những gì chúng ta dự đoán. Hiện nay, tiến sĩ Choi là một người bạn của tôi đã sang đây và hỗ trợ chúng ta trong việc điều trị một số VĐV. Đối với trường hợp của Duy, bác sĩ Choi đã xử lý ngay khi gặp chấn thương. Tôi nghĩ chúng ta cũng nên đưa một số VĐV mới có thể đá vị trí đó".

Một trong những vị trí của ĐT Olympic Việt Nam đang được quan tâm là thủ môn. Ông Park Hang Seo chia sẻ thẳng thắn quan điểm của mình: "Đối với vị trí thủ môn, tôi chưa chọn ai trong số 3 thủ môn đang có, dù Đặng Văn Lâm đang là thủ môn tốt nhất V.League. Bùi Tiến Dũng không được đá chính nhiều nên phong độ chưa thật tốt. Nhưng thời điểm này, chưa thể nói sẽ chọn ai".

HLV Park Hang Seo: Văn Lâm là thủ môn tốt nhất V.League, Bùi Tiến Dũng phong độ chưa cao - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo đánh giá Đặng Văn Lâm là thủ môn tốt nhất V.League hiện nay

Vào ngày 7/8, Olympic Việt Nam sẽ chốt danh sách cuối cùng 20 cầu thủ tham dự ASIAD. Cựu trợ lý của HLV Guus Hiddink ở ĐT Hàn Quốc tiết lộ tiêu chí lựa chọn cầu thủ như sau: "Tiêu chí tuyển chọn của tôi là cầu thủ phải chơi tốt nhất ở vị trí đó. Thứ 2 là phong độ cầu thủ đó phải tốt nhất và thứ 3, tôi muốn nhấn mạnh, người đó phải là thành viên thực sự, có sự nỗ lực, tư cách để trở thành thành viên, đúng với khái niệm ‘đội của chúng ta phải là một đội".

"Tôi và các trợ lý đã có 4 tháng để đi khắp các sân, xem rất nhiều trận đấu tại V.League để chọn lựa ra danh sách 30 cầu thủ. Trong đó 18 cầu thủ đã từng thi đấu tại giải U23 châu Á tại Thường Châu nên tôi đã biết khá rõ về họ, 8 cầu thủ mới và 4 cầu thủ trên 23 tuổi. Không chỉ trên hàng công mà ở tuyến giữa, chúng tôi cũng có khá nhiều cầu thủ chơi tốt và buộc họ phải cạnh tranh gay gắt mới có suất. Tôi chưa từng công bố sẽ loại ai chọn ai vì còn đợi thi đấu tại Giải U23 quốc tế sắp tới. Tôi chưa hề tuyên bố sẽ chọn Tiến Linh hay chọn Anh Đức, chọn Đỗ Hùng Dũng hay không chọn. Dù trong đầu tôi lúc này đã dần dần hình thành một bộ khung nhưng vẫn có thể có những biến số hàng ngày" – HLV Park Hang Seo nhấn mạnh.

Vào ngày mai (31/7), ĐT Olympic Việt Nam sẽ tập buổi cuối tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF trước khi trở lại Hà Nội vào sáng 1/8 để chuẩn bị cho Giải bóng đá quốc tế U23 - Cúp VinaPhone 2018 được tổ chức tại SVĐQG Mỹ Đình bắt đầu từ ngày 3/8.