HLV Park Hang Seo: Nhật Bản là đối thủ khó nhất bảng

Thế Hưng (Tổng hợp)Cập nhật 13:17 ngày 10/11/2021

VTV.vn - Trong buổi họp báo trước trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nhật Bản, HLV Park Hang Seo đánh giá cao và chỉ ra những điểm mạnh của đối thủ.

HLV Park Hang Seo - ĐT Việt Nam

"Như chúng ta biết, họ hiện nay đã có 2 trận thắng và 2 trận thua. Vị trí hạt giống ở bảng cũng cao hơn nhiều, BXH FIFA là 29, khách quan thì đây là đối thủ khó nhất.

Ngày mai thi đấu trên sân nhà, trừ một trận còn tất cả các trận khác chúng tôi đều đã ghi bàn. Đây là trận đấu khó khăn. Các cầu thủ Nhật Bản đều có kỹ năng tốt nên tỉ lệ sở hữu bóng của họ có lẽ sẽ cao hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng để kiếm điểm".

"Công Phượng không chỉ ở ĐTQG mà ở V.League cũng là cầu thủ săn bàn có năng lực rất tốt. Năng lực chuyên môn thì nhà chuyên môn, cá nhân tôi và người hâm mộ đều thừa nhận năng lực Công Phượng. Còn danh sách xuất phát cho trận đấu ngày mai tôi xin phép không nói ở đây".

"Tôi thấy sân Mỹ Đình đủ tốt, tôi nghĩ chúng ta không cần thiết nói về vấn đề sân nữa. Hôm trước có 1 cầu thủ Australia khiếu nại mặt sân không tốt. Anh ta đang thi đấu ở giải hàng đầu châu Âu, sân bãi ở châu Âu so sánh với Việt Nam không phù hợp. Còn chúng ta quản lý sân bãi theo tiêu chuẩn của AFC, không phù hợp với anh ta thôi chứ chúng ta vẫn phù hợp, tôi nghĩ là sân tốt".

Thủ quân Quế Ngọc Hải - ĐT Việt Nam:

"Trận đấu ngày mai chắc chắn là không hề dễ dàng với đội tuyển Việt Nam, Nhật Bản đang sở hữu nhiều cầu thủ thi đấu ở châu Âu, có những cầu thủ thi đấu ở Ngoại hạng Anh.

Dù sao ngày mai, trận đấu diễn ra trên sân nhà nên toàn đội có quyền tự tin bước vào trận đấu ngày mai. Minamino là cầu thủ xuất sắc nhưng đội Nhật Bản không chỉ có một mình anh ấy mà còn nhiều cầu thủ xuất sắc khác trên hàng công, hàng phòng ngự Việt Nam phải tập trung tối đa.

HLV Park Hang Seo: Nhật Bản là đối thủ khó nhất bảng  - Ảnh 1.

Trong 1 tháng vừa qua, toàn đội đã nhìn nhận vào điểm mạnh của ĐT Nhật Bản để hạn chế sức mạnh hàng công của họ. Điểm mạnh của ĐT Nhật Bản là khả năng kiểm soát bóng và tấn công tốt nên chắc chắn trận đấu ngày mai sẽ là một trận đấu vất vả cho hàng phòng ngự. Nhưng được chơi dưới sự cổ vũ của khán giả sẽ giúp các cầu thủ tự tin hơn cho trận đấu ngày mai".

HLV Hajime Moriyasu - ĐT Nhật Bản

"Đối với đội tuyển Nhật Bản, trận đấu ngày mai là trận đấu khó khăn, có nhiều cầu thủ từ khắp nơi trên thế giới tập trung lại đây, thời gian chuẩn bị giới hạn. Nhưng chúng tôi sẽ tập trung tối đa để chuẩn bị cho trận đấu ngày mai".

"Ấn tượng của tôi về đội tuyển Việt Nam là có sự phát triển tốt trong thời gian qua, 1 trong những đội bóng hàng đầu ở Đông Nam Á.

HLV trưởng có nhiều thời gian cho các cầu thủ nên họ có sự phát triển rõ rệt Trận đấu ngày mai rất khó khăn khi phải chơi trên sân khách nhưng mục tiêu của chúng tôi là có được 3 điểm".

HLV Park Hang Seo: Nhật Bản là đối thủ khó nhất bảng  - Ảnh 2.

"Về việc trì hoãn do chuyến bay, chúng tôi không thể thay đổi được, vì thế nên ĐT Nhật Bản chỉ có 1 buổi tập với đủ đội. Tuy điều này là khó khăn nhưng chúng tôi cần vượt qua, điều tôi nói với các cầu thủ là hướng đến điều tích cực và tìm ra giải pháp tốt nhất.

Các cầu thủ đa số có trận đấu vào ngày Chủ Nhật, họ có một số ngày nghỉ để hồi phục lại thể lực. Việc lựa chọn cầu thủ trong trận đấu tới không phụ thuộc vào lý do này mà phụ thuộc vào buổi tập vào tối nay. Nếu họ có màn thể hiện tốt, họ có thể được ra sân trong trận đấu tới".



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!