Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ mời đội tuyển Việt Nam đá giao hữu

Anh QuânCập nhật 18:57 ngày 03/04/2022

VTV.vn - Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ (AIFF), đội tuyển quốc gia nước này muốn tổ chức một trận đấu giao hữu với đội tuyển Việt Nam vào cuối tháng 5.

Đội tuyển Ấn Độ đang xếp thứ 106 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), thấp hơn đội tuyển Việt Nam 10 bậc. Trong quá khứ, đội tuyển Ấn Độ chưa từng đá giao hữu với đội tuyển Việt Nam. Ấn Độ rất muốn có trận đấu để cọ xát, cũng như chuẩn bị tốt nhất cho loạt trận vòng loại giải Asian Cup 2023.

Tại Asian Cup 2019, đội tuyển Ấn Độ nằm ở bảng A cùng đội chủ nhà Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Thái Lan và Bahrain.

Ở trận mở màn, Ấn Độ đánh bại Thái Lan với tỷ số 4-1. Tuy vậy, hai trận thua liên tiếp sau đó khiến đội bóng này phải dừng bước sớm.

Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ mời đội tuyển Việt Nam đá giao hữu - Ảnh 1.

Lão tướng Chhetri của ĐT Ấn Độ

Toàn bộ các cầu thủ ĐT Ấn Độ đều thi đấu trong nước, trong đó cái tên đáng chú ý nhất phải kể đến lão tướng Chhetri. Tiền đạo sinh năm 1984 vẫn có mặt trong lần tập trung gần nhất của đội tuyển Ấn Độ. Chhetri đã có 125 lần khoác áo ĐTQG, ghi được 80 bàn.

Hiện VFF chưa lên tiếng sau khi nhận lời mời từ phía AIFF, với việc SEA Games 31 sẽ kết thúc vào ngày 23/5/2022, ĐT Việt Nam cũng như HLV Park sẽ phải cân nhắc nếu đồng ý đá giao hữu với Ấn Độ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!